Giá bình quân cho mỗi chứng minh thư được “ép dẻo” là 5.000 đồng, "ép lụa" khoảng 7.000 đồng. Thực tế, những giấy tờ được “ép dẻo” có độ bền cao, dẻo hơn rất nhiều so với ép plastic thông thường. Dù bị bẻ gập lâu ngày, nó cũng không bị bong lớp nhựa ép.
Tuy nhiên rắc rối bắt đầu xảy ra khi một số người xuất trình chứng minh thư đã được “ép dẻo” để làm thủ tục với một số cơ quan chức năng. Chiều 3-1, một trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an (C13) cho biết, chứng minh thư đã được ép loại nhựa do Bộ Công an sản xuất. Loại nhựa này có gắn ký hiệu bảo mật để chống làm giả. Khi người dân ép thêm loại nhựa khác vào sẽ làm mất ký hiệu bảo mật này.
Nếu đưa vào giám định hoặc soi trên máy, những chiếc chứng minh đã “bị ép dẻo” có thể sẽ trở thành... giả. Vì vậy một số cơ quan đã không chấp nhận khi người dân xuất trình chứng minh thư đã bị “ép dẻo”... Cũng theo cán bộ trên, cách đây mấy năm, C13 từng ra thông báo, yêu cầu các cửa hiệu làm dịch vụ ép plastic không nhận ép chứng minh thư.
Tuy nhiên, một số giấy tờ không do Bộ Công an cấp như giấy phép lái xe, các loại văn bằng... sẽ không ảnh hưởng bởi việc “ép dẻo”. Bởi không sử dụng nhựa ép có gắn ký hiệu bảo mật.
Bình luận (0)