Chiều 18-10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các địa phương từ Quảng Ninh đến Bình Định để đối phó với mưa lũ và bão Megi.
Sau 3 ngày bám trụ trên mái nhà, cụ già đã được lực lượng cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh đưa đến nơi an toàn. Ảnh: KHÁNH TRÌNH
Cung cấp đủ lương thực, nước uống
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các ban, ngành, chính quyền địa phương bằng mọi cách không để dân đói, thiếu nước uống và thực hiện tìm kiếm người mất tích; thăm hỏi các gia đình có người thiệt mạng.
Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cung cấp chăn màn, quần áo cho người dân vì đã bước sang mùa lạnh và nhấn mạnh: “Các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi diễn biến của bão Megi với tinh thần chống bão cấp 16; tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về neo đậu ở nơi an toàn; kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, không chỉ tập trung vào vị trí tâm bão mà phải quan tâm cả tới vùng ảnh hưởng của bão; chuẩn bị ngay các phương án sơ tán dân một cách chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách từng thôn, từng cụm dân cư; kiên quyết sơ tán triệt để dân ra khỏi vùng cửa sông, ven biển, nơi có nguy cơ cao...”.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, mưa lũ đã làm 32 người chết (Nghệ An 12 người, Hà Tĩnh 13 người, Quảng Bình 6 người, Thừa Thiên - Huế 1 người chết), hàng chục người mất tích và trên 152.000 ngôi nhà bị ngập… |
Các địa phương cho biết đã kêu gọi được 43.000 tàu thuyền với 223.000 người hoạt động trên biển đến nơi trú ẩn an toàn.
Tuy nhiên, theo Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này vẫn còn 483 tàu với trên 4.000 lao động ở ngoài khơi.
Huy động tối đa nguồn lực cứu dân
Các lực lượng chức năng đã huy động máy bay trực thăng, xuồng, ca nô và hơn 100 phương tiện của nhân dân tập trung cứu hộ, cứu nạn tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh.
Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết địa phương này đã chi 45 tỉ đồng chống đói cho bà con, 100 tấn mì ăn liền cho những xã ngập lụt và triển khai chuyển gạo cứu trợ của Chính phủ đến các xã có thể tiếp cận được.
Đến sáng 18-10, gần 70.000 người ở vùng bị ngập sâu của tỉnh đã được đưa đến nơi an toàn. Ông Cự kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 5.000 tấn gạo để cứu đói cho dân...
Ông Phạm Tiến Hợi, Bí thư thôn 6, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh,
đẩy thuyền đem mì gói đến người dân bị lũ. Ảnh: QUANG NHẬT
Tỉnh Quảng Bình đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ và trên 30 xuồng, ca nô cùng hơn 200 đoàn viên, thanh niên trực tiếp đến các vùng ngập lụt để giúp dân khắc phục hậu quả sau khi lũ rút.
Tỉnh Nghệ An đã huy động các lực lượng chức năng dùng tàu thuyền di dời trên 2.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm và tổ chức cấp phát lương khô, thuốc men, mì ăn liền, nước uống để hỗ trợ dân vùng lũ.
Ông Nguyễn Đình Chi, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị Chính phủ cấp 20 xuồng cứu hộ, 5.000 tấn gạo, 100 tỉ đồng để cứu dân...
Người dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh nhận mì gói từ đoàn cứu trợ. Ảnh: QUANG TÁM
Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo cấp thuốc, áo phao, phao tròn, nhà bạt cho các địa phương bị lũ lụt, cụ thể: Nghệ An 30 cơ số thuốc, 100 áo phao, 100 phao tròn; Hà Tĩnh 50 cơ số thuốc, 150 áo phao, 100 phao tròn, 5 nhà bạt; Quảng Bình 50 cơ số thuốc, 150 áo phao, 100 phao tròn, 5 nhà bạt; Quảng Trị 20 cơ số thuốc, 100 áo phao, 100 phao tròn. Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai bảo đảm cung ứng mì ăn liền, nước uống cho các vùng bị ngập, chia cắt...
Tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản của dân
Ngày 18-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi điện thăm hỏi, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng bào và chiến sĩ các tỉnh bị lũ, lụt. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh bị lũ, lụt tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho việc bảo vệ tính mạng, tài sản của đồng bào, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống có hiệu quả cơn bão Megi khi vào nước ta và chuẩn bị các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống sau bão, lũ...
- Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công điện gửi các bộ, ngành liên quan và các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo khắc phục mưa lũ; tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, tổ chức mai táng chu đáo những người bị thiệt mạng; cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước sạch sinh hoạt, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói, rét; phối hợp với các bộ, ngành liên quan bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, từng bước khôi phục hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, vệ sinh ruộng đồng, phục hồi sản xuất sau khi lũ rút... |
Bình luận (0)