Cuộc họp này được tổ chức theo đề nghị của các phóng viên từ nhiều ngày trước đó. Tại cuộc họp, ông Danh khẳng định phường Phước Long không xác nhận thủ tục hành chính cho các hộ không đạt gia đình văn hóa là thừa, sẽ phải bỏ quy định này.
Trước đó, ngày 6-8, tại cuộc tiếp xúc của đoàn thanh tra Chính phủ với các hộ dân có đơn khiếu nại, tố cáo về dự án Khu đô thị mới Phước Long, người dân phản ánh UBND phường Phước Long tùy tiện quy định hộ nào không kê khai phục vụ thu hồi đất cho dự án thì không được công nhận gia đình văn hóa và không được xác nhận thủ tục hành chính.
Vì quy định “trái khoáy” này, hàng trăm hộ cần xác nhận thường trú hoặc tạm trú để xin bắt điện nước, nhập học cho con em, hưởng chế độ người nhiễm chất độc da cam… đều bị phường từ chối.
Ngày 8-8, một nhóm phóng viên của 4 cơ quan báo chí đến UBND phường Phước Long, đề nghị gặp chủ tịch Lê Thị Mai Loan để xác minh sự việc.
Thấy phóng viên chụp ảnh văn bản quy định “trái khoáy” được niêm yết trên bảng, bà Loan liền to tiếng phản ứng, yêu cầu cán bộ dưới quyền lập biên bản các nhà báo với lý do chưa được phường cho phép (?!).
Theo các nhà báo, việc lập biên bản là hành vi cản trở báo chí tác nghiệp, vi phạm Luật Báo chí. Không chỉ các phóng viên, bất cứ người dân nào cũng có quyền sao chụp các văn bản được niêm yết công khai.
Tuy nhiên, về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Danh lại cho rằng cả lãnh đạo phường và các nhà báo đều cần phải rút kinh nghiệm (?!).
Bình luận (0)