Ngày 25-8 tại buổi họp báo thường kỳ hàng tháng của Bộ Tài chính, ông Lê Văn Khoa-Cục phó Cục quản lý công sản-Bộ Tài chính đã thông báo như vậy.
Trường hợp có nhu cầu sử dụng lịch, Thủ trưởng đơn vị phải xin ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên, đồng thời có trách nhiệm xét duyệt chặt chẽ, quyết định số lượng, chủng loại cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm… và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Cơ quan tài chính các cấp và hệ thống Kho bạc nhà nước có trách nhiệm tăng cường các biện pháp kiểm tra chi NSNN bảo đảm đúng quy định nêu trên, không để xảy ra tình trạng in và mua lịch bằng kinh phí NSNN. Trường hợp phát hiện vi phạm thì kiên quyết không chấp nhận thanh toán… ông Khoa cho biết: sở dĩ Bộ tài chính phải có công văn chấn chỉnh việc này bởi vì hiện nay việc mua và in lịch ở các cơ quan này đã trở thành việc làm phổ biến, gây ra sự lãng phí lớn (ước tính hàng chục tỷ đồng mỗi năm).
Theo số liệu Bộ Tài chính nắm được, chỉ riêng số mẫu lịch được cấp phép năm 2003 là 3.400 mẫu và số lượng bản được cấp phép là trên 50 triệu bản (bình quân gần 2 người dân sử dụng một quyển).
Bình luận (0)