Trình bày dự luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Huy Ngọ cho biết, Chính phủ mong muốn tổ chức lực lượng kiểm lâm theo ngành dọc thống nhất, do bộ quản lý; tăng thêm quyền lực và nhiệm vụ cho lực lượng này để trấn áp tội phạm, bảo vệ rừng. Ở các tỉnh ít rừng, sẽ thành lập Cục Kiểm lâm liên tỉnh, chỉ thành lập Cục Kiểm lâm ở những tỉnh có diện tích rừng lớn. Tuy nhiên, phương án này đã không được chấp nhận. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu nhận định, việc thống nhất theo ngành dọc là không được vì “không nên tách khỏi mối quan hệ với địa phương”.
Ủy ban Thường vụ QH nhất trí việc giao rừng phòng hộ, rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng cho cộng đồng dân cư ở thôn, ấp, bản. Trách nhiệm chính trong việc bảo vệ rừng là của các chủ rừng. Đáng chú ý, dự luật quy định rõ ràng: Nhà nước là chủ sở hữu và quản lý rừng tự nhiên và rừng do Nhà nước tổ chức trồng. Còn những khu rừng do cá nhân, hộ gia đình trồng, đầu tư thì họ được quyền khai thác, sử dụng.
Bình luận (0)