xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiểm soát tải trọng xe: Nơi gắt, nơi lơ là

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Bên cạnh những địa phương làm tốt công tác kiểm soát tải trọng xe thì có nơi cán bộ ở trạm cân thường trốn nắng, nằm ngủ trong ca trực

Dù trưa nắng, tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 008 đặt trên Quốc lộ 1 (đoạn tránh TP Huế ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), lực lượng chức năng vẫn thường xuyên đón, dừng xe đưa vào trạm kiểm tra. Trong đó, nhiều phương tiện bị xử phạt vì chở quá tải.

Một cán bộ tại trạm cho biết ngoài đón, dừng xe lưu thông trên Quốc lộ 1, lực lượng ở đây cũng thường xuyên tuần tra, đưa nhiều phương tiện ở các mỏ đá, nhà máy xi-măng gần đó về kiểm tra tải trọng. Lực lượng thanh tra giao thông, CSGT, cảnh sát trật tự và cơ động cũng luôn túc trực 24/24 giờ tại trạm để kiểm soát tải trọng xe. Ông Võ Hoài Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lúc trước, trạm luôn có trên 10 người/ca trực nhưng hiện do trạm đặt cố định, tình trạng quá tải trên Quốc lộ 1 cũng giảm nên số lượng được thu gọn để bảo đảm các công việc khác.

Trạm kiểm tra tải trọng xe ở tỉnh Quảng Trị vắng bóng lực lượng chức năng
Trạm kiểm tra tải trọng xe ở tỉnh Quảng Trị vắng bóng lực lượng chức năng

CSGT lên xe chuyên dụng nằm ngủ
CSGT lên xe chuyên dụng nằm ngủ

Trong khi đó, tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 63 đặt tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, tình hình lơ là kiểm soát tải trọng xe xảy ra thường xuyên. Theo kế hoạch liên ngành giữa Phòng CSGT của Công an tỉnh Quảng Trị và Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, lực lượng ở trạm được chia làm 3 ca/ngày, mỗi ca gồm 2 CSGT và 2 thanh tra giao thông. CSGT đón xe và lập biên bản nếu phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, vào một ngày đầu tháng 6, phóng viên chỉ thấy tại trạm có 1 xe chuyên dụng, 1 mô tô và 1 xe cứu hộ đậu ven đường, không thấy lực lượng chức năng đứng làm nhiệm vụ. Thay vào đó, trong xe chuyên dụng có 1 CSGT và 1 thanh tra giao thông nằm ngủ.

Khi được phóng viên gọi dậy, thiếu úy Nguyễn Văn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, nói do trời quá nắng, trạm thiếu bóng cây nên tranh thủ lên xe nằm. Khi được hỏi lên xe nằm ngủ làm sao kiểm soát được xe quá tải, thiếu úy Nhất nói: “Ở 2 đầu trạm cân có lực lượng CSGT tuần tra, bằng nghiệp vụ họ sẽ nhận biết xe nào quá tải và thông báo qua điện thoại để chúng tôi đón lại kiểm tra (!?)”.

Ông Dương Đức Phụng, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, khẳng định xe chuyên dụng chỉ dành cho lực lượng TTGT làm nhiệm vụ cân xe còn lực lượng CSGT phải túc trực ở dưới để đón phương tiện. Trên xe có trang bị máy lạnh, bên ngoài có dù bạt căng ra 2 bên xe để che nắng cho lực lượng làm nhiệm vụ.

6 tháng đầu năm, trạm cân lưu động tại tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra 9.168 lượt phương tiện, trung bình gần 51 lượt/ngày, xử phạt 537 trường hợp với số tiền gần 4,4 tỉ đồng. Cùng thời gian, trạm cân tại tỉnh Quảng Trị kiểm tra được 1.654 lượt phương tiện, xử phạt 45 trường hợp với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Từ khi lập trạm vào năm 2014 đến nay, số lượt phương tiện bị trạm cân tại tỉnh Quảng Trị kiểm tra là gần 12.300, chỉ hơn so với 6 tháng qua ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo