Tại khu vực nhà máy xử lý nước thải, đoàn phát hiện có 2 đường ống dẫn nước từ khu thu gom nước thải chưa qua xử lý chạy thẳng về phía bể lắng cuối cùng trước khi xả ra sông. Khi vận hành thử hệ thống này thấy có nước thải màu nâu đen chảy ra, trùng khớp với hiện trường khi PC36 bắt quả tang Công ty Hào Dương xả thẳng nước thải không qua xử lý ra sông. Ngoài ra, đoàn còn phát hiện có một đường ống nhựa khoảng 250 mm dẫn từ bể chứa nước, lấy ở sông Đồng Điền, đến bể chứa nước thải gần cuối của nhà máy xử lý. Dù thừa nhận đường ống này không có trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhưng kỹ sư vận hành hệ thống xử lý nước thải cho rằng mục đích chuyển nước sông vào hồ là để nuôi vi sinh. Tuy nhiên, như Báo NLĐ đã phản ánh, Ban Quản lý KCN Hiệp Phước đã từng phát hiện Công ty Hào Dương đưa nước sông vào nhà máy nhằm pha loãng nước thải để xả ra sông Đồng Điền.
Cũng tại khu vực xử lý nước thải, đoàn phát hiện có 6 máy bơm và một số thiết bị mới được đưa về nhưng không có trong biên bản hiện trường trước đó. Trung tá Lương Nguyễn Hoàng, đội trưởng đội khám nghiệm hiện trường, cho biết mục đích của việc khám nghiệm nhằm làm rõ các vi phạm, củng cố hồ sơ để có thể khởi tố vụ án.
Chiều 17-10, Công ty Điện lực Hiệp Phước đã cắt điện ở Công ty Hào Dương theo yêu cầu của Sở TN-MT TPHCM.
Bình luận (0)