Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Kiên Giang: Cho vỊt chạy đồng nông dân giảm chi phí 1,5 tỈ đồng/ngày

Trường Phong

(NLĐ)- Kiên Giang là một trong những tỉnh có phong trào nuôi vịt chạy đồng mạnh nhất ở ĐBSCL, với số lượng ước khoảng trên 3,3 triệu con.

Thông thường, vào thời điểm cuối năm, bà con đến các lò  ấp vịt “hốt” vịt giống về nuôi, đợi khi thu hoạch lúa đông xuân xong sẽ “mua đồng”, thả vịt ra cho chúng tự kiếm ăn, không phải tốn tiền mua thức ăn hàng ngày.

Kiểu nuôi vịt “chạy đồng” như vậy rất có hiệu quả: vịt đẻ sai, trứng to, bán rất được giá. Năm nay, do dịch cúm gia cầm hoành hành nên thay vì lùa vịt  ra đồng cho chúng tự kiếm ăn, bà con phải bao ví lại, hàng ngày phải mua thức ăn, mua thuốc tăng sức đề kháng cho vịt, thuốc sát trùng chuồng trại…Trong khi đó, trứng vịt lại không được phép chở đi tiêu thụ, bán rẻ tại chỗ cũng rất ít người dám mua. Theo ước tính, bình quân tiền thức ăn cho vịt đẻ lên đến 520 đồng/con/ngày. Như vậy, với tổng đàn vịt hơn 3,3 triệu con, mỗi ngày người nuôi vịt  ở Kiên Giang phải tốn hơn 1,5 tỉ đồng mua thức ăn để duy trì đàn vịt giống.

 Qua gần 1 tháng “bao vịt”, nhiều người đã rỗng túi, không còn khả năng mua thức ăn cho vịt. Vay mượn thì không ai dám cho. Mua chịu thức ăn cũng chẳng ai dám bán vì không biết đến bao giờ nhà nước mới cho tiêu thụ trứng?

Trước khó khăn đó, tỉnh Kiên Giang một mặt chỉ đạo kiểm tra theo dõi gắt gao tình hình dịch bệnh, mặt khác tìm cách “nới lỏng” cho người nuôi vịt có điều kiện chăm sóc tốt đàn vịt giống của tỉnh. Ông  Đinh Công Thận, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Kiên Giang, cho biết: UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra thông báo:  kể từ ngày 20-2-2004,  những đàn vịt được xác định không bị nhiễm bệnh được phép “chạy đồng” ở những vùng không có dịch. Tuy nhiên, trước khi được phép “chạy đồng”, đàn vịt phải vượt qua một cuộc  kiểm tra gắt gao của ngành Thú y và chỉ được “chạy đồng” ở vùng không có dịch bệnh trong cùng một huyện. Muốn ra khỏi huyện, đàn vịt bắt buộc phải bị kiểm dịch và khi đến đồng mới phải báo cáo với ngành thú y địa phương kiểm tra, quản lý.   Cũng theo ông Thận, ngoại trừ 2 ổ dịch được phát hiện tại thị xã Rạch Giá và huyện đảo Phú Quốc, kể từ ngày 5-2-2004 đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát hiện thêm ổ dịch nào mới. Đàn vịt hơn 3 triệu con của tỉnh vẫn phát triển tốt, không có dấu hiệu bị nhiễm dịch bệnh. Dù vậy,  ngành Thú y tỉnh này vẫn dồn hết sức lực, cùng “chạy đồng” với đàn vịt, quyết tâm bảo vệ an toàn đàn vịt giống cho tỉnh nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo