Hạt phúc Kiểm lâm Sao Mai đã tiến hành lập biên bản, phạt chủ hàng 350.000 đồng và thu giữ toàn bộ số nấm cổ nói trên. Được biết, loại nấm này được thu hái trên cây gỗ cà chít và do có hình dạng giống như bàn chân voi nên dân địa phương gọi là nấm chân voi, trong khi đó các cơ quan chức năng hiện vẫn chưa xác định được chính xác tên khoa học, giá trị kinh tế, thành phần hóa học và tác dụng của loại nấm này.
Tình trạng săn lùng nấm cổ linh chi hiện đang diễn ra rầm rộ ở Kon Tum, đặc biệt là tại vùng rừng nguyên sinh ở huyện Kon Plong và Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Sa Thầy).
Bình luận (0)