Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ký hiệp định mở cửa thị trường để VN gia nhập WTO

B.T.C

Vào hồi 17 giờ (giờ Bắc Kinh - 16 giờ Việt Nam) chiều qua (18-7), tại Đại lễ đường Nhân dân (Trung Quốc) đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Lễ đón đoàn được tiến hành theo nghi thức trang trọng nhất dành cho nguyên thủ quốc gia

Quốc thiều hai nước Việt Nam, Trung Quốc vang lên hùng tráng trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác đón chào. Sau lễ đón, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào mời Chủ tịch Trần Đức Lương đi duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Phát triển quan hệ lên tầm cao mới

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã chuyển đến Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo Việt Nam. Chủ tịch khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam là hết sức coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, bền vững và tin cậy lẫn nhau với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần “4 tốt”.

Về chính trị, hai vị lãnh đạo đã thống nhất một số phương hướng đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, trong đó nhấn mạnh những biện pháp thúc đẩy giao lưu của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ để họ tiếp bước các lớp đi trước trong việc củng cố, phát huy tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Về quan hệ kinh tế thương mại, Chủ tịch nước Trần Đức Lương bày tỏ cảm ơn chân thành và đánh giá cao việc Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố kết thúc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và khẳng định sự kiện này sẽ mở ra triển vọng mới cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phấn đấu kim ngạch hai chiều 15 tỉ USD

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng cần tạo động lực mới cho quan hệ thương mại song phương và hai bên cần nêu mục tiêu mới cho năm 2010 là đưa kim ngạch buôn bán giữa 2 nước lên 15 tỉ USD, cùng với việc thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm giảm dần mức nhập siêu của Việt Nam. Về vấn đề xây dựng 2 hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn, Hà Nội - Hải Phòng và vành đai kinh tế quanh vịnh Bắc Bộ, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng tổ chuyên gia của hai bên cần tiếp tục khảo sát, nghiên cứu chung để trình chính phủ 2 nước phê duyệt.

Về vấn đề biên giới, hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác để đẩy nhanh việc cắm mốc, có thể đi đến ký kết một hiệp định về quản lý biên giới vào năm 2008. Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chính sách một Trung Quốc, ủng hộ việc Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật Chống chia cắt và hoan nghênh những diễn biến hòa dịu gần đây trong quan hệ hai bờ.

Ký kết các hiệp định quan trọng

Thảo luận về các vấn đề liên quan đến cải tổ Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về vấn đề này và việc cải tổ cần theo nguyên tắc nhằm nâng cao tính minh bạch trong các quyết định của Hội đồng Bảo an, bình đẳng giữa các quốc gia và cân bằng khu vực.

Gặp gỡ giới báo chí sau đó, Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định: Cuộc hội đàm cấp cao Việt Nam - Trung Quốc đã thành công ngoài dự kiến.

Kết thúc hội đàm lúc 18 giờ, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã chứng kiến lễ ký kết hiệp định khung về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi và đặc biệt là hiệp định mở cửa thị trường để Việt Nam gia nhập tổ chức WTO. Hiệp định này là một tín hiệu tích cực nữa trong việc gia nhập WTO của nước ta.

Cũng trong chiều 18-7, Chủ tịch Trần Đức Lương và phái đoàn Việt Nam thăm Khu Công nghệ cao Trung Quan Thôn. Tối 18-7, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tổ chức chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Trần Đức Lương và các vị cùng đi.

Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển:

Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của VN

Chúng ta vừa đàm phán với Trung Quốc trong khuôn khổ WTO, vừa đàm phán với Trung Quốc trong khuôn khổ Hiệp định Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN -Trung Quốc. Chúng ta còn có một lịch trình giảm thuế cho các hàng hóa Trung Quốc giống như ASEAN. Hai quá trình này gắn chặt chẽ với nhau, do đó quá trình đàm phán rất phức tạp. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Thông thường đối tác thương mại lớn bao giờ cũng yêu cầu cao hơn để bảo đảm cho các hàng hóa và dịch vụ của họ có cơ hội tiếp cận thị trường tốt hơn. Ngoài ra còn có một đặc điểm khác, đó là Trung Quốc và Việt Nam cùng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có quan hệ truyền thống lâu dài trên cơ sở phương châm 16 chữ. Những đặc điểm này đan xen nhau, do vậy quá trình đàm phán khó khăn chứ không đơn giản.

Có thể nói, trước chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào tháng 10 năm ngoái, quá trình đàm phán giữa hai nước rất chậm, phía bạn đưa ra nhiều yêu cầu cao. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, lãnh đạo hai nước đã thể hiện quyết tâm cùng nỗ lực để hoàn thành sớm, kết thúc sớm đàm phán giữa Việt Nam và Trung Quốc trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO. Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, hai bên đều thể hiện tinh thần này. Cuộc đàm phán có tính quyết định nhất là cuộc đàm phán vào các ngày 29, 30-6 và 1-7 tại Hà Nội. Cuộc đàm phán này đã giải quyết về cơ bản, còn một vài điểm còn lại chúng ta đã hoàn thành vào hai ngày 14 và 15-7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo