Không có đường thoát hiểm!
Mặt tiền tòa cao ốc trên có thiết kế tương tự như ITC (có những thanh lam bê tông tại mặt tiền), nội thất tại 9 tầng lầu tòan những vật liệu dễ cháy. Điều đáng nói là với số người thường xuyên có mặt lớn như vậy nhưng cả tòa cao ốc chỉ có 1 lối đi bộ (bề ngang khoảng 1,2 m) và một thang máy.
Hầu hết những cơ sở mà chúng tôi đến khảo sát trong ngày 4-11, đều không có lối thoát hiểm hoặc nếu có thì không hội đủ tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế-PCCC nhà cao tầng..., kể cả những cơ quan Nhà nước chuyên về thiết kế, quy hoạch và xây dựng của TP. Điển hình như trụ sở của Viện Quy hoạch - Xây dựng TP ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Dù có 3 đơn vị đang hoạt động với hàng trăm người, nhưng cả tòa nhà 7 tầng chỉ có một cầu thang bộ.
Nguy cơ rình rập từ hệ thống điện
Trao đổi với chúng tôi về nguy cơ gây cháy tại tòa cao ốc 9-19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, ông Nguyễn Doãn Song khẳng định: “Đó là hệ thống điện!”. Theo ông Song, hệ thống điện của tòa nhà đã quá tải, cũ kỹ và chằng chịt. Trong năm 2002, tại tòa nhà đã xảy ra 2 vụ cháy do chập điện, vụ gần đây nhất chỉ diễn ra sau vụ cháy ITC 1 ngày (30-11) tại lầu 4, may mắn đã được dập tắt kịp thời.
Trung tâm thương mại Đại Quang Minh số 31-35 Châu Văn Liêm, quận 5 có 5 tầng được xây dựng từ trước 1975. Hiện tầng trệt có hơn 170 tiểu thương bán nguyên phụ liệu dành cho ngành may mặc. Hệ thống điện ở đây đã cũ kỹ, được câu chằng chịt.
Khu thương mại, vũ trường nhiều vật liệu dễ cháy
Cả tòa nhà 6 tầng của trung tâm giải trí Kim Đô số 129 Nguyễn Huệ (quận 1) chỉ có 1 cầu thang với chiều rộng khoảng 1 m nhưng được dành cho hơn 10 điểm vui chơi với hàng trăm lượt khách ra vào thường xuyên. Tuy ở đây có trang bị một hệ thống vòi nước chữa cháy tại các tầng nhưng do cầu thang này được lót bằng một lớp simili rất dễ cháy, chỉ cần một tàn thuốc là cũng đủ bùng phát một vụ cháy lớn và khi đó lượng khách từ các nơi xung quanh tòa nhà chỉ còn biết nhảy liều qua cửa sổ mà thôi. Chưa hết, cầu thang máy nằm ngay giữa trục cầu thang của tòa nhà lại được đóng chắp vá bởi những miếng ván ép nên sẽ gây cháy không nhỏ khi có ngọn lửa. Tương tự, khu thương mại An Đông (quận 5) có 6 lầu, từ lầu 3 đến lầu 6 là khách sạn, nhà hàng, vũ trường, phần lớn đều sử dụng bằng vật liệu dễ cháy.
Công tác cứu hộ, cứu nạn tại chỗ không được quan tâm
Tại trung tâm vải sợi Đồng Khánh, quận 5 cũng đáng lo ngại. Nằm ở tầng trệt và bao gồm 3 khu với trên 300 gian hàng kinh doanh vải, các gian hàng thuộc khu thương xá lúc nào cũng đầy nghẹt người, vải được chất đống bít cả lối đi. Mặc dù, tại mỗi gian hàng kinh doanh đều được ban quản lý chợ trang bị một bình CO2 để chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Thế nhưng, hiếm có hộ nào treo bình đúng nơi quy định hay nơi dễ thấy mà để lăn lóc trong góc. Tại khu 1, một tiểu thương cho biết “khi nào có bảo vệ đến kiểm tra thì mình treo lên còn không thì thôi, quên luôn!”.
Hầu hết tại 40 trọng điểm có nguy cơ gây cháy đều chưa quan tâm đúng mức công tác cứu hộ, cứu nạn, kể cả những đơn vị, cơ quan Nhà nước.
40 cơ sở có nguy cơ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn TPHCM Trung tâm TM Đại Quang Minh- 31-35 Châu Văn Liêm, Q.5; Trung tâm Vải sợi Đồng Khánh- 549 Trần Hưng Đạo B, Q.5; Trung tâm Giải trí Kim Đô- 129 Nguyễn Huệ, Q.1; Trung tâm Thương mại EDEN- 104 Nguyễn Huệ, Q.1; Công ty Bao bì Sài Gòn- 27-31 An Điềm, Q.5; Nhà hàng ăn uống Sài Gòn- 393 B Trần Hưng Đạo, Q.1; Siêu thị City Plaza- 230 Nguyễn Trãi, Q.1; Khách sạn Chân Lý Sài Gòn- 196 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3; Cty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết- 414 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh; Văn phòng Cty XNK INEXIM- 275 B Phạm Ngũ Lão, Q.1; Văn phòng Viện Quy hoạch TP- 216 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3; VP Tổng Công ty Hóa chất VN- 22 Lý Tự Trọng, Q.1; Cty Bông Bạch Tuyết- 16/2 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình; Cty liên doanh TT Thương mại Quốc tế IBC- 34 Lê Duẩn, Q.1; Nhà máy Thuốc trừ sâu Sài Gòn- Tân Thuận Đông, Q.7; Bệnh viện Chợ Rẫy- Nguyễn Chí Thanh, Q.5; Công ty Legamex- Đường Trường Sơn, Q.10; Quán cà phê Trung Nguyên- 1 Trần Hưng Đạo, Q.1; Cà phê 131 Nguyễn Huệ; Saigon Center- 65 Lê Lợi, Q.1; KS Hải Vân- 69 Huỳnh Thúc Kháng, Q.1; Vũ trường Phương Đông- 104 Hai Bà Trưng; CLB Hàn Huyên- 79 Trần Hưng Đạo; Cty Thuận Hòa Phát- 259 Trần Hưng Đạo; Nhà hàng Maxim- 17 Đồng Khởi; Nhà hàng Tự Do- 80 Đồng Khởi; Siêu thị Maximark- 3C đường 3 Tháng 2; CLB Lan Anh- 291 Cách Mạng Tháng Tám; Thương xá Đồng Khánh- 506 Trần Hưng Đạo B; TT Thương mại An Đông- 34 An Dương Vương; Chung cư 727 Trần Hưng Đạo; TT Bowling Chánh Đại- Tùng Thiện Vương; Cư xá 218 Nguyễn Đình Chiểu; Nhà ngăn phòng cho thuê- 82B/1-6 đường Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh; CLB Nhạc Trẻ số 1- 8 Trương Quốc Dung; Cty Pouyen- Tân Tạo; Chợ Bình Tây- Tháp Mười; Nhà Văn hóa Thanh niên- Phạm Ngọc Thạch; Trung tâm Super Bowl- Trường Sơn; Sài Gòn Co.op Mart- Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3.Vụ hỏa hoạn tại tòa nhà ITC |
Bình luận (0)