Chiếc hộp đen mang số hiệu 098192173 được lấy ra để phục vụ cho công tác điều tra.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về kết quả điều tra ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc nói trên, thiếu tá Phạm Văn Long, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết chiếc hộp đen trên sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để xem xét và giám định. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu qua các hành khách, cán bộ, nhân viên trên tàu E1, cho thấy do tàu chạy nhanh, quá tốc độ quy định. Theo lời khai của ông Nguyễn Đình Chiểu- trưởng tàu hành khách của tàu E1 - lúc đoàn tàu “ôm” cua, ông thấy tàu chạy với vận tốc lớn, đang với tay định bấm nút chuông báo động thì nghe tiếng đổ ầm. Được biết hiện nay, tài xế Bùi Thái Sơn, người lái tàu gây tai nạn, đã bỏ trốn. Theo ông Trần Gia Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách Hà Nội, đơn vị chủ quản tàu E1, Bùi Thái Sơn là tài xế chính, đảm trách việc lái tàu từ ga Quảng Bình, đến ga Đà Nẵng sẽ thay ca. Đoàn tàu có 3 lái chính, 3 lái phụ, đổi ca từ Hà Nội vào TPHCM. Ông Bùi Thái Sơn đã có thâm niên lái tàu hơn 20 năm. Ông Lê Minh Điểu, trưởng ga Lăng Cô, cho biết tại cung đường vừa xảy ra tai nạn, cơ quan đường sắt quy định, tàu chỉ được chạy với tốc độ 40 km/giờ, trước khi vào khúc cua, đã có biển báo nhắc nhở lái tàu. Thường ngày, tàu E1 đến ga Lăng Cô vào lúc 12 giờ.
Để bảo đảm lưu thông, sau khi tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã chở hành khách trên các chuyến tàu từ Nam ra Bắc bằng ô tô từ ga Lăng Cô đến ga Thừa Lưu, cách ga Lăng Cô chừng 10 km, với hành khách từ Bắc vào Nam thì chuyển khách từ ga Thừa Lưu đến ga Lăng Cô.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã điều một chiếc cẩu chuyên dụng từ Quảng Bình vào điểm xảy ra tai nạn cẩu các toa tàu bị gãy đổ ra khỏi đường tàu để thông tuyến. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, lúc 13 giờ 30 phút ngày 13-3, toa tàu bị nạn cuối cùng đã được cẩu khỏi đường ray và chuyến tàu công vụ chở các công nhân cứu hộ, cứu nạn thông đường trở về ga Lăng Cô. Lúc 14 giờ 20, tàu E2, chuyến tàu thống nhất Nam-Bắc, sau 7 tiếng chờ đợi tại ga Lăng Cô đã chuyển bánh ra Bắc, tốc độ được quy định cho đoàn tàu khi đi qua đoạn đường bị tai nạn là 15 km/giờ.
Nhiều hành khách chết tại chỗ sau khi tàu lật
11 người tử vong 1. Phạm Văn Lùng, 71 tuổi, xã Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam. 2. Nguyễn Thị Thu Hà, 21 tuổi, trú tại 10 Hàng Thùng, Hà Nội. 3. Nguyễn Thị Hồng, 28 tuổi, 4 Hòa Trung, Hà Nội. 4. Nguyễn Đức Quân, 31 tuổi, 10C Yên Thái, Hà Nội. 5. Hoàng Thị Thanh Huyền, 6 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu. 6. Vũ Thị Bé, 77 tuổi, đội 11, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình. 7. Nguyễn Văn Cứ, 58 tuổi, phòng 10B, nhà 19 khu tập thể ĐH Bách khoa Hà Nội. 8. Tôn Nữ Lan Anh, 15/4 Nguyễn Gia Thiều, Huế. 9. Thái Hoàng Nguyên, 50 tuổi, chuyên viên Phòng THPT Sở GD-ĐT Đà Nẵng. 10. Mai Hải, 51 tuổi, giáo viên Trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng. 11. Nguyễn Thị Ngân Thảo, 24 tuổi, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Danh sách hành khách bị thương Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 1. Trần Ngọc Toàn - 41 tuổi; 2. Lê T. Thu Trang - 3 tuổi, Bắc Ninh; 3. Lê Thị Tuyết - 48 tuổi, Quốc Tử Giám - Hà Nội; 4. Phạm Thị Chi - 26 tuổi, Bắc Ninh; 5. Nguyễn T. Hồng Minh - 27 tuổi, Thái Nguyên; 6. Phùng Thị Khánh Trang - 22 tuổi, Hà Nội; 7. Lê Vinh - 40 tuổi, GV THPT Nguyễn Trãi – ĐN; 8. Oanh (chưa rõ họ tên); 9. Nam (chưa rõ họ tên); 10. Nguyễn Tro, GV THPT Lê Quý Đôn - ĐN; 11. Đinh Ngọc Tường - 53 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội; 12. Lâm Thị Cấm (Kim) - 77 tuổi, Hải Phòng; 13. Trần Thị Hà, Đồng Nai; 14. Trần Văn Quang - 44 tuổi, Hiệu trưởng THPT Phan Thành Tài - ĐN (xuất viện 12-3); 15. Bùi Mỹ, Sở GD-ĐT Đà Nẵng; 16. Lê T. Kim An; 17. Phan Duy Ninh, Nha Trang; 18. Hoàng Khánh - 55 tuổi, Bắc Giang; 19. Nguyễn Đình Hiển; 20. Nguyễn Đức Hải - 33 tuổi; 21. Lê Thí - 54 tuổi, GV THPT BC Trần Phú – ĐN; 22. Hoàng Văn Thịnh, Bắc Giang; 23. Nguyễn Thị Lan, nhân viên đường sắt; 24. Nguyễn Vinh Hạnh - 40 tuổi, Lý Thái Tổ - Đà Nẵng; 25. Nguyễn Thị Thành; 26. Lê Văn Bang (xuất viện 12-3) 27. Võ Hữu Nghĩa, Quảng Ngãi (xuất viện 12-3); 28. Bá Phù, Thanh Xuân - Hà Nội; 29. Nguyễn Thị Bích Duyên, Hải Dương. Tại Bệnh viện Trung ương Huế 1. Đặng Trần Thu Trang - 25 tuổi, 2/28 phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; 2. Tạ Trung Hải - 9 tháng tuổi, 123 Phan Đình Phùng, TP Huế; 3. Đỗ Minh Hải - 21 tuổi, chùa Từ Hiếu, Huế; 4. Cao Thị Hải Yến - 68 tuổi, Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam; 5. Nguyễn Thị Nhân - 34 tuổi, Tân Bình, TPHCM; 6. Nguyễn Thị Hiên - 69 tuổi, An Xuân, An Tiến; 7. Vũ Đình Hiển- 38 tuổi (không rõ địa chỉ); 8. Nguyễn Văn Xứng - 65 tuổi, Khu TT Đống Đa, Huế; 9. Lê Anh Cường - 47 tuổi, 115 Hai Bà Trưng, Q.1, TPHCM. 10. Nguyễn Văn Chưởng - 21 tuổi (không rõ địa chỉ); 11. Phạm Văn Hùng - 71 tuổi, Quảng Ngãi; 12. Vũ Văn Giàu - 55 tuổi, Thiên Mỹ, Phú Xuân; 13. Nguyễn Ngọc Quang - 21 tuổi, 116 ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội; 14. Nguyễn Thị Ơn - 57 tuổi, 75 Huyền Quang 2, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang; 15. Hoàng Văn Kiều - 38 tuổi, TP Vũng Tàu; 16. Nguyễn Thị Sửu - 46 tuổi, 6/42 ngõ Khâm Thiên, Hà Nội; 17.Trần Hải Nguyên -34 tuổi (chưa rõ địa chỉ); 18. Trần Ngọc Dũng - 54 tuổi, Kiến Thiết, Đình Chu, Vĩnh Phú; 19. Hoàng Văn Chương - 75 tuổi, 22 lô 2, tập thể Quân đội, Lê Chân, Hải Phòng; 20. Nguyễn Hoàng Hải - 24 tuổi, Đông Cát, Đống Đa, Hà Nội; 21. Phạm Thị Em - 46 tuổi, Cẩm Vân, Hà Nội; 22. Nguyễn Thị Ngọc Dung - 28 tuổi, Hạ Long, Quảng Ninh; 23. Đoàn Từ Thông - 82 tuổi, Đồng Hới, Quảng Bình; 24. Lê Thị Dung - 52 tuổi, Hưng Hà, Thái Bình; 25. Nguyễn Thị Lệ Hằng - 79 tuổi, Quảng Trạch, Quảng Bình; 26. Vũ Thị Ngăn - 73 tuổi, 40/18, tổ 54 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội; 27. Tôn Nữ Hò Lan Anh - 27 tuổi, Nguyễn Gia Thiều, Huế; 28. Lê Thị Phái - 54 tuổi, 10 Yên Thái, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 29. Đoàn Văn Lộc - Hai Bà Trưng, Hà Nội; 30. Lê Thị Hằng - 56 tuổi, 41 Tuệ Tĩnh, Hà Nội; 31. Nguyễn Tú Oanh - 19 tuổi, không rõ địa chỉ; 32. Nguyễn Thế Anh- 5 tuổi, không rõ địa chỉ. (Ngoài ra, còn một số nạn nhân được cấp cứu ở Bệnh viện Phú Lộc và các trung tâm y tế khác) |
Bình luận (0)