xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm dối, ăn tiền ngân sách

QUANG NHẬT

Đơn vị thi công tiến hành nạo vét bùn ở bờ sông rồi đổ xuống lòng sông khiến việc nạo vét không hiệu quả, gây lãng phí lớn ngân sách của Nhà nước

Trong những ngày qua, người dân sống ở đường Phan Chu Trinh, đoạn gần cầu Kho Rèn, phường Phước Vĩnh - TP Huế hết sức ngỡ ngàng khi chứng kiến việc thi công nạo vét sông An Cựu của những người thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Huế (Hepco).
Hàng trăm mét khối bùn đất được chiếc máy xúc đất của công ty này múc đổ vào một chiếc đò. Ba người trên chiếc đò này thay nhau cầm xẻng xúc bùn đổ lại xuống sông An Cựu. Ông Phan Như Thảo, một người dân sống cạnh sông An Cựu, bức xúc: “Nạo vét như vậy thì đâu có hiệu quả, sông cũng lại bồi lắng”.

Theo ông Đoàn Sĩ Sơn, Phó Tổng Giám đốc Hepco, việc nạo vét dòng sông An Cựu được UBND TP Huế giao cho đơn vị này thực hiện nhằm giải quyết lượng bùn đất tồn đọng, tạo cảnh quan, tạo dòng chảy thông thoáng cho dòng sông với khối lượng nạo vét theo hợp đồng khoảng 2.220 m3, kinh phí 495 triệu đồng. Xí nghiệp Thoát nước (thuộc Hepco) được ủy quyền thực hiện. Tuy nhiên, do xí nghiệp này không có đò nên phải thuê đò của người dân chở bùn đi đổ. Theo ông Sơn, do không giám sát việc đổ bùn nên họ không làm đúng quy định.

Ngày 16-8, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Hepco, để hỏi việc xử lý những người có liên quan đến vấn đề nạo vét bùn đất đổ xuống sông nhưng ông này không bắt máy. Phóng viên tiếp tục tới văn phòng Hepco liên hệ thì được hẹn sẽ bố trí làm việc vào dịp khác vì lãnh đạo công ty đi vắng.

Được biết việc nạo vét dòng sông, luồng lạch và đổ bùn xuống sông không phải là chuyện lạ xảy ra ở Thừa Thiên - Huế. Trước đó, ngày 26-3-2010, lực lượng công an, xã đội xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành phục kích và bắt quả tang 4 sà lan của một công ty nạo hút bùn ở phá Tam Giang đổ ngược bùn xuống khu vực này với khối lượng 320 m3.
 
Trước đó, ngày 27-9-2009, UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cũng phục kích và bắt quả tang nhiều sà lan của Công ty TNHH Hoa Lam đang thi công gói thầu số 2 ở âu thuyền Phú Hải trên phá Tam Giang đổ bùn lại khu vực thi công.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo