| Đình chỉ công tác các ông Võ Kim Cương, Phạm Hưng Út Giao Chủ tịch UBND quận Tân Bình, quận Gò Vấp và kiến nghị Quận ủy Tân Bình xử lý kỷ luật 4 cán bộ Sau khi nghe đại diện các sở, ban, ngành trình bày, Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải nói: “Ngay tại cuộc họp này, xin thông báo tôi vừa ký quyết định đình chỉ công tác ông Võ Kim Cương, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, vì đã hoàn công một số căn nhà cao tầng xây dựng sai phép tại quận 1; đình chỉ công tác ông Phạm Hưng Út, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, do để xảy ra vụ vi phạm xây dựng tại phường 15. Tôi cũng chính thức giao cho Chủ tịch UBND quận Tân Bình cách chức ngay tức khắc ông Trần Hữu Long - Chủ tịch UBND phường 15; đình chỉ công tác bà Nguyễn Thị Ngọc Khuê - Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Tân Bình. Kiến nghị Thường vụ Quận ủy Tân Bình cách chức ông Lê Văn Tế - Bí thư Đảng ủy phường 15. Đồng thời, kiến nghị Quận ủy Tân Bình tiến hành ngay việc kiểm điểm một cách nghiêm túc... Trước đó, tôi cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đình chỉ công tác ông Lâm Văn Trừ - Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Gò Vấp, và Chủ tịch UBND phường 12, do liên quan đến vụ xây dựng trái phép 40 căn nhà trên địa bàn phường”. |
Báo cáo về vụ 293 căn nhà xây dựng trái phép, ông Thái Văn Rê, Chủ tịch UBND quận Tân Bình, đã nhìn nhận những khuyết điểm trong công tác quản lý địa bàn, nên để xảy ra tình trạng như hiện nay. Theo ông Rê, các công ty như: Ngọc Đức, Cổ phần Kinh doanh Địa ốc An Lạc, Kiến Á và một số cá nhân khác đã mua bán đất bằng giấy tay không thông qua chính quyền địa phương; sau đó các tổ chức, cá nhân trên đã san lấp, xây dựng nhà bất hợp pháp và chuyển nhượng cho nhiều người... Nhưng khi nói về phần trách nhiệm của các cán bộ địa phương đã để xảy ra vụ việc trên mà không có biện pháp ngăn chặn từ đầu, ông Rê nói: “Lẽ ra, TP phải khen quận!”. Câu nói của ông Rê làm cả khán phòng ồ lên vì ngạc nhiên. Ông Rê giải thích: “Khi phát hiện những căn nhà xây trái phép từ đầu tháng 5-2003, phường và quận đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn... và đến 29-6, tình trạng xây dựng trái phép hoàn toàn chấm dứt. Nhưng khi quận Tân Bình “hoàn toàn chấm dứt” tình trạng trên thì ở đây đã “mọc” lên 293 căn nhà! Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua: “Để xảy ra tình trạng này, ngoài một phần trách nhiệm của UBND TP thì khuyết điểm nghiêm trọng thuộc về chính quyền địa phương do quản lý quá kém...”.
Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo phường, quận
Ông An Dũng – Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP, nói một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép tại đây là do quận Tân Bình chậm quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) cho khu vực này. Ông Dũng giải thích: Tháng 8-1994, khu đất này được UBND TP chấp thuận chủ trương quy hoạch đất ở với mật độ thấp, xây dựng thấp tầng và giao cho UBND quận Tân Bình lập quy hoạch chi tiết, trình KTST TP (nay là Sở Quy hoạch và Kiến trúc) phê duyệt để triển khai thực hiện. Nhưng đến nay, quy hoạch chi tiết tại đây vẫn chưa được trình cho sở xem xét.
Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, cho biết người dân rất đồng tình với việc xử lý vi phạm xây dựng của các cấp chính quyền trong những ngày qua. Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm là trách nhiệm cụ thể của cán bộ phường, quận, các tổ chức, cá nhân liên quan. “Trước đây, những vụ vi phạm dạng này đều đổ là trách nhiệm chung, nay dứt khoát phải làm rõ sai phạm của từng người để xử lý tới nơi tới chốn”. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua đã chỉ đích danh trách nhiệm chính trong vụ này thuộc về Chủ tịch UBND phường 15, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Thường trực UBND quận Tân Bình... đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Bán nhà kém chất lượng cho dân là vô nhân đạo”
Hầu hết lãnh đạo các sở ngành TP đều cho rằng, trong vụ này, các công ty kinh doanh địa ốc tại đây đã có hành vi làm ăn gian dối, khi xây dựng, bán nhà kém chất lượng và giấy tờ không hợp pháp cho người dân. Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải nói: “Chúng ta rất đau lòng trước những mất mát của người dân đã lỡ mua nhà của bọn đầu nậu và các công ty, đồng thời đây cũng là bài học xương máu vì vừa mất lòng dân và mất cả cán bộ, nhưng không phải vì thế mà không nghiêm khắc với chính mình, dù mất cán bộ vẫn xử đến cùng. Hành vi bán nhà kém chất lượng cho dân là vô nhân đạo, không thể chấp nhận được. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm và buộc các cá nhân, doanh nghiệp phải bồi thường cho dân”. Ông Hải nhấn mạnh: “Kể từ nay, những doanh nghiệp làm ăn gian dối, lừa đảo sẽ không có chỗ đứng trên địa bàn TP. Chúng ta không thể chấp nhận kiểu xây nhà thì nhà sập, làm đường thì đường lún, ngay cả chỉ mái che nhà rác ở Gò Cát cũng sập nốt...”. Trước mắt, ông Hải giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rút giấy phép các công ty địa ốc vi phạm xây dựng tại phường 15; nếu xét có yếu tố lừa đảo thì cơ quan điều tra thụ lý.
M. NAM – K. LONG
30 phút tại “điểm nóng”
Trước khi chủ trì cuộc họp với các sở, ngành vào chiều 13-8, Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua đã dành 30 phút đi khảo sát thực địa khu vực có 293 căn nhà xây dựng trái phép tại phường 15, quận Tân Bình. Tại khu vực 114 căn nhà nằm trên đường Hồ Đắc Di, hai vị lãnh đạo đã chứng kiến cảnh người dân đang tự tháo dỡ nhà vi phạm và vào xem xét thực tế một số căn nhà. Trong căn nhà được đánh số K9, Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải đã giật mình trước chất lượng quá kém mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được: Sàn lầu 1 đúc giả (các tấm tôn cũ được đặt trên xà gồ rồi đổ một lớp bê tông mỏng lên trên); móng, cột nhà chỉ bằng gạch... Ông Hải quay qua hỏi ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP: “Tôi muốn nghe thêm ý kiến của anh về chất lượng của những căn nhà này”. Ông Hiệp trả lời: “Các căn nhà tại đây đã xây dựng không đúng kỹ thuật; gạch xây nhà toàn là hàng trôi nổi; nhà liên kế nhưng không có cột bê tông...”. Ông Hiệp đề nghị Chủ tịch UBND TP cho phép sở tổ chức kiểm định chất lượng các căn nhà tại khu vực trên trong vòng 5 ngày. Ông Hải chỉ đạo phải xem xét lại 71 căn nhà trên đường Dương Đức Hiền (đã có người dân vào ở), nếu chất lượng đảm bảo, phù hợp quy hoạch thì sẽ được giữ lại... Chủ tịch Lê Thanh Hải cũng chỉ đạo Thượng tá Trần Triều Dương - Phó Giám đốc Công an TP, phải cử lực lượng phong tỏa ngay hiện trường, giữ nguyên hiện trạng các căn nhà ở đây và không cho tự phá dỡ, kể cả cưỡng chế để Sở Xây dựng kiểm định chất lượng. Lúc này, ông Thái Văn Rê - Chủ tịch UBND quận Tân Bình - lên tiếng: “Những căn nhà này làm sao có chất lượng khi chỉ xây dựng trong vài ngày để kịp bán cho người mua...”. Nghe vậy, ông Hải nói: “Đây đúng là hành vi lừa đảo, người dân khi vào ở lỡ xảy ra sự cố ai chịu trách nhiệm?”... Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tại hiện trường, Chủ tịch Lê Thanh Hải cho biết: “TP sẽ giao cho Chánh Thanh tra TP tiến hành thanh tra toàn diện trong vòng 20 ngày phải có kết luận chính thức để TP có cơ sở xử lý các cá nhân, đơn vị sai phạm”.
M.N-K.L
Bình luận (0)