Biện pháp thi công kiểu SS được thiết kế để thi công trong loại đất nền có lớp cấu kết sét và bùn ( phù hợp với điều kiện Việt Nam). Phương pháp SS có thể được dùng thi công các loại đường ống lớn (đường kính 800 - 3.000 mm), hoặc nhỏ (đường kính 200-700 mm).
Để thực hiện công nghệ đào ngầm nói trên, người ta đào một hố kích trên mặt đường (đây cũng là nơi đặt trạm vận hành). Hố kích chiếm một diện tích mặt bằng thi công khoảng 600 - 1.000 m2. Sau đó, người ta đưa một đầu cắt xuống để đào đất với tốc độ 16 - 30 m/ngày. Đầu cắt dịch chuyển đến đâu, các loại ống cần lắp đặt như ống cấp nước, cống thoát nước... được kích theo đến đó. Điều đặc biệt là, toàn bộ hoạt động nói trên đều diễn ra ngầm trong lòng đất ở độ sâu từ 6 - 9 m. Phía trên mặt đất mọi hoạt động như giao thông, đi lại vẫn diễn ra bình thường. Toàn bộ thiết bị cho công nghệ nói trên, từ khoảng 800.000 USD đến 2 triệu USD, tùy theo đường kính của ống cần lắp đặt và thiết bị có thể được sử dụng nhiều lần cho các công trình khác.
Tiến sĩ khoa học Lê Long, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực cấp nước, cho biết để thi công một tuyến ống cấp nước dài 6.000 m, đường kính 1.500 mm thì tổng chi phí để thi công 1 m ống là 4.000 USD. Trong khi đó, cũng với quy mô này nếu áp dụng phương pháp thi công đường ống ngầm thì chỉ tốn khoảng 2.000 USD/m ống. Không chỉ tiết kiệm chi phí, phương pháp này còn giúp phát triển song song mạng cấp nước ngầm dưới lòng đất và mạng cấp nước hiện hữu để tránh tăng tỉ lệ thất thoát nước vì hiện nay mạng cấp nước hiện hữu phải “gánh” việc chuyển tải một khối lượng nước rất lớn. Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng, TP nên nghiên cứu phương pháp này để mạnh dạn đưa vào áp dụng vì thực tế các nước trên thế giới đã áp dụng phương pháp này từ lâu.
Bình luận (0)