Trong đó, đáng chú ý là trại sáng tác “Đường 14 Phước Long - Dấu ấn thời gian”, tọa đàm “Từ chiến thắng Phước Long đến đại thắng mùa xuân” và giao lưu “Chiến thắng Phước Long - Lịch sử và nhân chứng”.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Phước Long (cũ) là điểm cuối cùng của đường ống dẫn dầu từ Bắc vô Nam phục vụ cuộc kháng chiến; năm 1965, quân dân Phước Long đã làm nên chiến thắng Đồng Xoài, góp phần đập tan chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ; năm 1972, huyện Lộc Ninh (thuộc Phước Long) trở thành thủ phủ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam VN. Đặc biệt, ngày 6-1-1975, Phước Long là tỉnh đầu tiên của miền Nam hoàn toàn giải phóng, tạo tiền đề để Trung ương Đảng quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam. Sau 1975, Phước Long trở thành một huyện của tỉnh Sông Bé và từ 1997, khi tỉnh Bình Phước được thành lập, huyện Phước Long trực thuộc tỉnh Bình Phước.
Qua 7 năm xây dựng và phát triển, quân dân Bình Phước đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi mặt kinh tế, xã hội, văn hóa: tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 4,3 triệu đồng/năm. Tỉ lệ hộ đói nghèo năm 1997 là 18%, nay không còn hộ đói, chỉ còn 7% hộ nghèo; 100% xã, phường, thị trấn sử dụng điện lưới quốc gia.
Bình luận (0)