xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên quan đến nhiều vụ trọng án trên địa bàn TPHCM: Bắt khẩn cấp 19 “giang hồ đất Bắc”

Ph. Anh

(NLĐ) - Sáng 29-7, Phòng CSHS CATP Hà Nội công bố danh sách 21/26 đối tượng hình sự vừa bị bắt khẩn cấp. Những đối tượng này đều là dân giang hồ người Hà Nội, Hà Tây, Nam Định vào, và gốc TPHCM đã gây ra nhiều vụ trọng án trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, có những đối tượng “cộm cán” như: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “con”, sinh năm 1975, tại phường Hàng Bột, Đống Đa - Hà Nội); Phạm Văn Chung (Chung “con”, sinh năm 1978, tại thị xã Hà Đông - Hà Tây) - hai kẻ chém và bắn bị thương Nguyễn Xuân Thắng, tức Thắng “chập” trên đường Bình Giã, quận Tân Bình đêm 12-9-1998. Đặc biệt, trong số này có 5 đối tượng liên quan đến vụ sát hại anh Đặng Vũ Thắng - Phó Phòng Kế toán Thảo Cầm Viên Sài Gòn chiều 22-8-2001; Lâm Bích Thủy (sinh năm 1959, thủ quỹ Thảo Cầm Viên Sài Gòn) là kẻ chủ mưu.

Hiện 6 đối tượng còn lại đang lẩn trốn, 1 đã chết (Nghiệt Nhã). Lực lượng cảnh sát đã thu giữ 2 súng ngắn K59 và 36 viên đạn, 3 ống giảm thanh, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác. Theo Phòng CSHS CATP Hà Nội, bước đầu đã xác minh được các đối tượng này đã gây ra ít nhất 3 vụ trọng án trên địa bàn TPHCM từ năm 2000 - 2001. Đó là vụ bắn bị thương Thắng “chập”; vụ cướp 220 triệu đồng trên đường Cao Thắng, vụ sát hại anh Đặng Vũ Thắng.

Do mâu thuẫn với anh Thắng, khoảng đầu tháng 8-2001, Lâm Bích Thủy đã kể lại với em trai là Lâm Thanh Phong. Hai chị em đã thống nhất phải tổ chức đánh anh Thắng. Sau đó, Thủy đã cung cấp ảnh, địa chỉ nhà, biển kiểm soát xe máy của anh Thắng để Phong và Hải “quắn” nhờ Tuấn “tiệp” và Trà “hinh” sai đàn em giải quyết. Tổng số tiền Lâm Thanh Phong trả cho cả bọn khoảng 64 triệu đồng.

Sau nhiều lần mai phục, chiều 22-8-2001, hai đàn em (Lê Tá Long và Nguyễn Sơn Vũ) đèo Tuấn “con” và Toàn “sáu ngón” (Đỗ Công Toàn, 1982, trú tại đường Hùng Vương, thị xã Kon Tum) bám theo anh  Thắng trên đường từ cơ quan về. Đến ngã ba Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám, bọn chúng rút mã tấu chém anh Thắng 3 nhát rồi phóng xe bỏ chạy. Anh Thắng đã chết do bị thương nặng. Toàn “sáu ngón” được đồng bọn đưa về nhà Nguyễn Thành Long (Long “đại tá”, 1962, trú tại phường An Thạch, TP Cần Thơ) trốn. Long “đại tá” đã đưa Toàn đi chặt bỏ hai ngón tay thứ sáu ở hai bàn tay để tránh bị lộ.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với CA TPHCM mở rộng điều tra vụ án, truy bắt tiếp 6 đối tượng bỏ trốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo