Ngày 10-8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm đã họp bàn biện pháp phòng chống dịch tai xanh ở heo đang lan rộng ở cả ba miền.
Dịch lan rộng 16 tỉnh
Theo Cục Thú y, đến ngày 10-8, cả nước còn 16 tỉnh, TP có dịch tai xanh: Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Tiền Giang, Lào Cai, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hậu Giang. Trong đó, tỉnh nặng nhất là Tiền Giang.
Ông Vũ Đình Trình, Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ, lo ngại trước diễn biến dịch quá phức tạp, kéo dài trong nhiều tháng và thiệt hại quá lớn. Đặc biệt, theo ông Trình, dịch lan rộng ở nhiều tỉnh có thể dẫn đến thiếu giống phục hồi sản xuất.
Đồng tình, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần nhận định dịch đang có xu hướng lan rộng thêm và có thể sẽ không kém đợt dịch cách đây 2 năm, với 200.000 con heo bị chết và tiêu hủy.
Nhiều sạp bán thịt heo ở chợ Tân Long (huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng)
ế ẩm vì dịch bệnh. Ảnh: GIANG THANH
Quyền Cục trưởng Cục Thú y, ông Hoàng Văn Năm, cho biết đợt dịch thứ 2 chủ yếu ở các tỉnh phía Nam và nguyên nhân dịch lây lan nhanh là do công tác giám sát, phát hiện dịch chậm, nhiều hộ chăn nuôi bán chạy heo mắc bệnh. Đặc biệt là các địa phương thiếu chủ động trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh bùng phát và lây lan...
Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, ông Nguyễn Tùng, cho hay virus đang hoành hành ở phía Nam có độc lực rất mạnh và đã từng xuất hiện ở khu vực này từ năm 2007. Virus có độc lực cao này đã từng xuất hiện ở Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc VN năm 2009._
Nhiều địa phương ngại việc
Ông Tần bất bình trước thái độ của nhiều địa phương trong công tác phòng dịch. Ông Tần cho rằng do chính sách không nhất quán ở địa phương càng làm cho dịch thêm trầm trọng.
Như ở Long An chỉ hỗ trợ các hộ gia đình có đăng ký chăn nuôi heo, hộ nào không đăng ký thì không được hỗ trợ càng làm cho diễn biến của dịch thêm phức tạp.
Nhiều địa phương, lực lượng chức năng còn né tránh xử lý ổ dịch vì né tránh làm thủ tục, thậm chí là không đọc văn bản chỉ đạo của Thủ tướng.
Ông Tần nêu việc địa phương nói đã hết dự phòng ngân sách cho phòng chống dịch là rất thiếu trách nhiệm vì Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo rất cụ thể là lãnh đạo địa phương phải báo cáo cấp bổ sung dự phòng ngân sách để cấp đủ kinh phí chống dịch.
Theo ông Trình, công tác chống dịch hiện nay như ra trận thiếu vũ khí vì vắc-xin chưa hiệu quả; các địa phương rất yếu trong kiểm soát dịch từ công tác khử trùng, tiêu hủy thiếu đồng bộ...
Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cho rằng cần có giải pháp tổng thể, lâu dài đối với dịch bệnh tai xanh, còn như hiện nay chỉ là đối phó rất vất vả, tốn kém và nhiều địa phương còn lúng túng.
Ngày 13-8, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT sẽ họp với các tỉnh phía Nam để bàn biện pháp chống dịch tai xanh lan rộng.
Khốn đốn vì dịch
Một trong những tỉnh bị dịch heo tai xanh hoành hành dữ dội ở ĐBSCL là Sóc Trăng nên hơn một tuần trước, địa phương này đã công bố dịch heo tai xanh trên phạm vi toàn tỉnh. Số hộ có heo nhiễm bệnh tai xanh tăng từ 300 hộ lên 458 hộ với 3.350 con heo bị tiêu hủy.
Chiều 10-8, ông Trương Ngọc Trưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang, cho biết đã có 6 xã, phường ở thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp xuất hiện bệnh heo tai xanh.
Để ngăn chặn dịch bệnh lan nhanh, cơ quan chức năng đang lập thủ tục trình UBND tỉnh Hậu Giang xem xét ra quyết định công bố dịch heo tai xanh ở thị xã Ngã Bảy.
Ông Lương Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết ngày 10-8, lực lượng thú y tỉnh này xác định thêm xã Hưng Thành của huyện Vĩnh Lợi có dịch heo tai xanh, nâng tổng số địa phương có dịch heo tai xanh ở Bạc Liêu lên 6 xã.
Trong khi đó, dịch heo tai xanh cũng đang lan nhanh và diễn biến khá phức tạp ở 3 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và Long An.
Điều đáng buồn hơn là giá heo hơi không nhiễm bệnh đã rớt xuống thấp hơn mức giá hỗ trợ heo bị tiêu hủy do nhiễm bệnh tai xanh (25.000 đồng/kg) càng làm cho người chăn nuôi khốn đốn.
G.Thanh |
Bình luận (0)