xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo lắng dịch bệnh, giá cả

Quý Hiền

Tiếp tục kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa VIII, các đại biểu đã tập trung chất vấn xung quanh tình hình dịch bệnh, giá cả gia tăng

img
Đại biểu Nguyễn Ngọc Quế Trân chất vấn lãnh đạo Sở Y tế
về tình trạng thiếu bác sĩ ở các trạm y tế phường, xã. Ảnh: Tấn Thạnh
Trọn buổi sáng ngày 14-7, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa VIII, các đại biểu (ĐB) đã tập trung chất vấn lãnh đạo Sở Công Thương và Sở Y tế xung quanh chương trình bình ổn giá và thực trạng quá tải bệnh viện, dịch bệnh đang gia tăng…

Bình ổn giá: Lâu dài hay tạm thời?

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết chương trình bình ổn giá được TP thực hiện từ năm 2002 và đến nay đã có 9 nhóm mặt hàng tham gia, trong đó kinh phí dành cho mặt hàng thực phẩm thiết yếu là 412 tỉ đồng.
Theo bà Đào, gần đây, TP chỉ đạo rất quyết liệt việc phải quan tâm phân phối hàng bình ổn đến vùng sâu, vùng xa, nâng số điểm bán trên toàn TP là  3.361, trong đó có 10 điểm ở các KCX, KCN.
ĐB Huỳnh Công Hùng đặt câu hỏi: “Cơ sở nào để TP điều chỉnh giá bình ổn tăng 10% -15% cho doanh nghiệp?”. ĐB Võ Văn Sen cũng thắc mắc: “Chương trình bình ổn giá thực hiện tạm thời hay lâu dài, bởi nếu giá bình ổn là giá “mồi” thì cũng có lúc phải dừng lại”. 
Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính, cho rằng ban đầu, TP quy định giá tham gia bình ổn là giá “chết”, nghĩa là không được thay đổi. Đến năm 2010, do thị trường có sự biến động mạnh về giá gạo, đường nên gây khó khăn cho doanh nghiệp, từ đó mới có cơ chế cho điều chỉnh giá bình ổn tăng 10%-15% nhưng với điều kiện giá nguyên liệu đầu vào phải tăng 15% trở lên nhằm tránh trường hợp doanh nghiệp “té nước theo mưa”.
ĐB Lâm Thiếu Quân đặt vấn đề: “Lạm phát là tung tiền ra trước hàng hóa, vì vậy TP tung tiền ra làm bình ổn nghĩa là đưa lạm phát đi trước. Theo tôi, bình ổn giá chỉ nên làm trong thời gian ngắn, không nên kéo dài”.
Bà Đào cho rằng “chương trình bình ổn giá đã đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP và giảm tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng. Vấn đề có nên kéo dài hay không thì phải xin ý kiến Thành ủy”.  

Báo động dịch bệnh

Ông Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế,  mở đầu phần trả lời chất vấn bằng mong muốn có sự chia sẻ từ cử tri và ĐB sau khi điểm lại hàng loạt khó khăn của ngành y tế TP qua những con số “ấn tượng” cho thấy sự quá tải về giường bệnh, số bác sĩ trên tổng số dân.
Trả lời câu hỏi của các ĐB đặt ra là liệu có nhiều trẻ em chết vì dịch tay chân miệng có đáng lo ngại? Ông Thanh cho rằng TP có 20 trường hợp tử vong trên tổng số khoảng 50 trường hợp của cả nước là không có gì bất cập.
Nguyên nhân vì đây là loại virus mới, chưa có vắc-xin phòng chống. “Nếu so sánh, Đài Loan cũng tử vong 10% như Việt Nam. Các nước Indonesia, Singapore còn cao hơn, từ 15% đến 20%”- ông Thanh dẫn chứng.
ĐB Thái Tuấn Chí tiếp tục đặt câu hỏi: “Số ca sốt xuất huyết trên địa bàn TP cũng tăng rất nhanh: 6 tháng đầu năm đã có 4.700 ca, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Không biết ngành y tế dự phòng thế nào mà để dịch bệnh quá nhiều như vậy?”.
Ông Thanh thừa nhận dịch sốt xuất huyết tăng gấp đôi là điều đáng báo động. Trách nhiệm này không chỉ của Sở Y tế mà còn do các công trình xây dựng san lấp, gây nên ao tù tạo môi trường cho muỗi hoạt động. Vì vậy, sở kiến nghị TP yêu cầu các chủ đầu tư khắc phục ngay nhằm bảo đảm môi trường sạch sẽ.
Không đồng tình, ĐB Vương Đức Hoàng Quân truy tiếp: “Ở cầu Băng Ky (quận Bình Thạnh) cứ tái diễn dịch xuất sốt huyết, vậy ở đây trách nhiệm thuộc về ai? Theo tôi, Sở Y tế chứ không ai khác phải là người phát hiện và dập ổ dịch này!”.
Để giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện, ĐB Huỳnh Công Hùng cho rằng việc cần làm trước mắt là phải đẩy nhanh tiến độ  xây dựng các bệnh viện mới ở ngoại thành, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các bệnh viện chuyên sâu và các bệnh viện quận, huyện.
Hiện có nhiều dự án tiến độ rất chậm hoặc án binh bất động. Đây là trách nhiệm không chỉ của Sở Y tế mà còn của TP.
“Thực tế đầu tư cho y tế chưa đáp ứng nhu cầu đề ra. Cơ bản nhất của việc chậm trễ vẫn là thủ tục vì thực tế xây dựng một công trình thường kéo dài  từ 3 đến 5 năm. Ngay cả 3 bệnh viện đang đầu tư xây dựng  (bệnh viện mắt, chấn thương chỉnh hình, nhi đồng) theo kế hoạch, ngày 2-9 này sẽ khởi công nhưng rất khó thực hiện  vì còn vướng đền bù giải tỏa”- ông Thanh giải thích.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định: “Những vấn đề, câu hỏi chất vấn của các ĐB rất trách nhiệm, tập trung. Nội dung trả lời của lãnh đạo 2 sở cũng sát sườn, có cầu thị. Tôi đề nghị lãnh đạo TP nhanh chóng khắc phục những vấn đề hạn chế của TP  mà các ĐB đặt ra, trước mắt là trong công tác chỉ đạo điều hành. Các ban của HĐND TP triển khai ngay kế hoạch giám sát những công việc, chương trình hành động mà UBND TP sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm”.

Chiều cùng ngày, kỳ họp đã bế mạc.

Tiếp tục bình ổn thị trường

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân thẳng thắn nhìn nhận: Lạm phát tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, tốc độ tăng trưởng đạt thấp, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập, đời sống người dân. Những tồn tại yếu kém của TP xuất phát từ nhiều nguyên nhân. ngoài những nguyên nhân khách quan như tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, thiên tai, dịch bệnh, cơ chế, chính sách hiện hành không phù hợp cho sự phát triển của một đô thị lớn như TPHCM... thì những khuyết điểm chủ quan trong công tác quản lý điều hành là nguyên nhân trực tiếp cần được khắc phục.

Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011, Chủ tịch Lê Hoàng Quân khẳng định TP sẽ ra sức khắc phục những thiếu sót, tồn tại được các ĐB góp ý như tình trạng quy hoạch “treo”, việc thực hiện các chính sách đối với người lao động; tình trạng lãn công, đình công; việc tổ chức thực hiện chương trình bình ổn thị trường; thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ông Quân cũng nhấn mạnh chương trình bình ổn giá của TP thực hiện đúng chủ trương, luật pháp và sẽ tiếp tục thực hiện để tạo điều kiện ổn định nền kinh tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo