xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lốc xoáy “oanh tạc” 5 phút, 41 nhà dân tốc mái

Tin ảnh Hoàng Phúc

(NLĐO) - Sáng 15-9, một cơn lốc xoáy kinh hoàng kèm theo mưa lớn đã khiến hàng chục ngôi nhà ở thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị tốc mái.

Khoảng 5 giờ sáng 15-9, một trận lốc xoáy lớn đã xảy ra trên địa bàn tiểu khu Thống Nhất và tiểu khu 8 (thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch). Chưa đầy 5 phút, trận lốc làm tốc mái 41 căn nhà; hàng chục hecta cao su, hồ tiêu và hoa màu của người dân bị gãy đổ, rất may không có thiệt hại về người.

Ông Trương Minh Tuệ (một người dân ở tiểu khu Thống Nhất), cho biết khi cả nhà đang ngủ bỗng nghe tiếng gió ầm ầm như máy bay gầm rú làm cả nhà thức giấc, chưa kịp định thần, mái ngói trên nhà ông ào ào đổ xuống. Quá hoảng sợ cả nhà ông phải chui xuống gầm giường để tránh.

Theo nhiều người dân địa phương, trận lốc xoáy chỉ kéo dài chừng 5 phút, thời điểm diễn ra lốc xoáy kèm theo một cơn mưa lớn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng như vừa bị một trận bom B52 rải thảm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tiểu khu Thống Nhất là nơi bị thiệt hại nặng nhất do trận lốc này. Có đến 28/33 căn nhà bị tốc mái, tiểu khu 8 có 13 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tại những nơi này, sau khi bị cơn lốc “oanh tạc”, hàng chục ngôi nhà bị tốc hết mái, gạch ngói vỡ nát vương vãi khắp nơi, có nhà bị sập tường.

Tất tưởi thu dọn đống đổ nát, chị Ngô Thị Hương (tiểu khu 8) ngậm ngùi cho biết: “Mấy chục năm trời, bão tôi thấy rồi, lụt cũng thấy rồi nhưng chưa bao giờ thấy lốc xoáy kinh khủng như thế này. Nhà cửa hư hỏng đã đành, mấy trăm gốc cao su còn sót lại sau bão số 10 năm trước cũng bị đánh tan, gãy trơ gốc”.

Trận lốc xoáy cũng đã gây thiệt hại, làm cắt đứt nhiều tuyến dây điện trên địa bàn. Theo thống kê ban đầu của UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trưa 15-9, ông Trần Quang Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho biết UBND huyện đang kiểm tra tình hình thiệt hại của các hộ dân trong vùng bị lốc xoáy và sẽ lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Dưới đây một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường vào sáng 15-9:

 


Người dân tiểu khu Thống Nhất lợp lại mái nhà bị lốc xoáy làm hư hại.

Người dân tiểu khu Thống Nhất lợp lại mái nhà bị lốc xoáy làm hư hại.

 


Một ngôi nhà ở tiểu khu 18 bị tốc mái.

Một ngôi nhà ở tiểu khu 18 bị tốc mái.

 


Một ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy.

Một ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy.

 


Lốc xoáy làm hư hại nhà cửa và đồ đạc trong nhà.

Lốc xoáy làm hư hại nhà cửa và đồ đạc trong nhà.

 


Những cây cao su bị ngã đổ sau cơn lốc xoáy.

Những cây cao su bị ngã đổ sau cơn lốc xoáy.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo