Sáng 7-1, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng
Dẹp các xưởng cưa gỗ lậu
Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện lực lượng liên ngành kiểm lâm, công an đang tiếp tục triển khai lực lượng đón lõng, mai phục gỗ lậu tại khu vực Mờ O (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc-Quảng Nam) để thu gỗ lậu từ thượng nguồn sông Bung đổ về sông Vu Gia.
Ngoài ra, tăng cường hai đội cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Quảng Nam cho trạm liên ngành tại Quốc lộ 14B (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc), phối hợp với lực lượng kiểm lâm các huyện Nam Giang, Đông Giang liên tục tuần tra tại các điểm “nóng” vận chuyển gỗ lậu trên đường Hồ Chí Minh và sông Bung.
Sở NN-PTNT cũng đang bàn biện pháp dẹp bỏ những xưởng cưa gỗ lậu trên địa bàn các huyện Nam Giang, Đông Giang, Đại Lộc... nhằm ngăn chặn tình trạng lén lút xẻ gỗ lậu để chế biến thành gỗ thành phẩm.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng
“Đây là hình thức tiêu thụ gỗ lậu rất tinh vi, biến gỗ lậu không rõ nguồn gốc thành các sản phẩm gỗ thành phẩm hợp pháp để tiêu thụ. Sở sẽ có biện pháp kiên quyết nhằm dẹp bỏ các xưởng cưa gỗ lậu này”- ông Quang nhấn mạnh.
Tạo việc làm cho dân
Ông Đỗ Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang, cho rằng trước kia lâm tặc không phải là dân địa phương nhưng sau đó những ông trùm mua gỗ dưới đồng bằng mang theo đội ngũ lâm tặc lén lút vào rừng lấy gỗ, rồi dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận thanh niên địa phương tham gia.
“Dân ở đây nghèo, đất sản xuất ít, lại không có công ăn việc làm nên dễ bị dụ dỗ trở thành lâm tặc”-ông Tuấn cho biết. Ông Tuấn đưa ra dẫn chứng: Tại thôn 3, thị trấn Thạnh Mỹ, có 83 hộ dân/281 nhân khẩu nhưng chỉ có 7 ha đất sản xuất, trong khi đó đất lại bạc màu, gần sông suối nên bị cát bồi lấp dần. Người dân không có việc làm lại được các ông trùm buôn gỗ đầu tư tiền mua trâu để phục vụ công việc vận chuyển gỗ và được trả tiền nên dễ bị lôi kéo, tiếp tay cho chúng.
|
Ông Nguyễn Nhung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đại Lộc, cho biết trong ngày 7-1, lực lượng liên ngành chốt chặn tại Mờ O cũng chỉ phát hiện khoảng 3 m3 gỗ đang còn kẹt lại ở các gành đá trên sông Bung. Theo nhận định của ông Nhung, nhiều khả năng do bị bại lộ nên lâm tặc đã dìm gỗ xuống nước để chờ cơ hội đưa về đồng bằng. |
Hơn nữa, việc quản lý người dân từ các địa phương khác đến cư trú trên địa bàn chưa chặt chẽ và các biện pháp xử lý chưa kiên quyết nên xảy ra tình trạng người dân nơi khác đến trà trộn với dân địa phương để phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.
Tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở các thôn, bản không có phụ cấp nên hoạt động cầm chừng, không nhiệt tình với công việc, đồng thời lương, phụ cấp của ban lâm nghiệp xã còn quá thấp nên chưa tâm huyết với ngành. Ngoài ra, công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn do không có kinh phí để triển khai đến tận người dân.
Hiện công tác này chỉ lồng ghép vào các cuộc họp do xã, thôn, bản tổ chức. “Để giải quyết triệt để tình trạng phá rừng, ngoài việc tăng cường lực lượng, trang thiết bị, kinh phí cho việc bảo vệ rừng, còn phải giải quyết bài toán tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đồng thời có những hình phạt nặng đối với những người buôn gỗ lậu”- ông Thành đưa ra giải pháp.
Bình luận (0)