Trước đó, ngày 1-12, anh cùng vài người bạn đến quán bà Dây cùng ấp uống rượu tiện thể bàn việc đi mua tôm giống về nuôi. Chi phí tiệc nhậu hôm đó là 100.000 đồng, nhưng anh Măm mang theo có 60.000 đồng, chủ quán không cho thiếu. Lúc này, con trai bà Dây tên là Hận giật lấy ĐTDĐ chạy vào phòng đóng cửa lại. Tức giận, anh Măm xô đổ hai bình rượu thuốc. Thấy vậy, bà Dây dùng một thanh nhôm đánh cánh tay anh Năm. Thấy Măm bị đánh, người dân trong xóm ra can ngăn, bà Dây không đánh nữa.
Lúc này có 3 công an viên của xã Phước Lại là Đồng, Định và Hoàng đi tới mời anh Măm về xã xử lý. Do anh Măm không chịu đi, anh Đồng vung tay đánh vào người, còn anh Hoàng thì lấy còng ra còng hai tay anh Măm lại, để Định và Đồng đánh Măm trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương. Họ còn xô ngã anh Măm xuống ao nước đen ngòm rồi kéo lên đánh tiếp. Khi người nhà anh Măm chạy đến định can ngăn thì anh Đồng bảo không được vào nếu vào thì bị khép vào tội chống người thi hành công vụ.
Bác sĩ Dương Văn Ba, Bệnh viện Cần Giuộc, xác nhận bệnh nhân Lê, Văn Măm nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó xương cổ tay trái bị nứt phải bó bột. Ông Non, Trưởng Công an xã Phước Lại, cho biết đã yêu cầu 3 công an viên làm bản tường trình sự việc. Trung tá Đoàn Văn Sôi, Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, cũng cho biết sẽ sớm làm sáng tỏ vụ việc, xử lý người vi phạm đến nơi đến chốn.
Bình luận (0)