xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lũ cuốn hoành hành miền Trung, 19 người chết

H.Hà - K.Trình - B.T.M - Q.Nhật

(NLĐO)- Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến tối 4-10 đã có 19 người thiệt mạng do mưa lũ ở Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa lớn trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Quảng Bình: 4 người chết, 21.600 ngôi nhà bị ngập
 
Toàn tỉnh Quảng Bình đã có 4 người thiệt mạng, 3 người mất tích và hơn 21.600 căn nhà bị ngập và hư hại.
 
Huyện lỵ của hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa đang bị chia cắt trong khi trời vẫn mưa rất to, nước các sông suối lên nhanh. 

img
Nước lũ ngập ở Minh Hóa, Quảng Bình (Ảnh: H.Hà)

img
Trẻ em vớt củi trong lũ ở Quảng Bình (Ảnh: H.Hà)
 
Tại xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa - nằm dưới đập chính thủy điện Hố Hô), nước tràn qua đập chính đe dọa đến an toàn người dân hạ lưu.
 
Ông Trương Quang Thân, Chủ tịch UBND xã Hương Hóa, cho biết đã huy dộng lực lượng di dời 200 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm”. Cũng theo ông Thân, nước lũ tràn qua đập chính kéo theo nhiều cây gỗ lớn phóng vào nhà máy và trạm biến thế gây thiệt hại đáng kể.
 
Hà Tĩnh: 7 người chết, 85.000 dân bị cô lập
 
Mưa lớn trên diện rộng từ ngày 29-9 đến ngày 4-10 tại Hà Tĩnh đã gây lũ lớn nhấn chìm 26 xã của hai huyện Hương Khê và Vũ Quang, khiến hơn 85.000 dân bị cô lập. Thông tin mới nhất cho biết đã có 7 người chết ở Hà Tĩnh.
 
Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Km82 trên Qquốc lộ 8A, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.
 
Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 474 đã huy động 100 cán bộ và xe húc, xe đẩy khắc phục sự cố và túc trực 24/24 để phân luồng giao thông, đảm bảo cho khách nước ngoài và trong nước xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo an toàn.
 
img
Nước lũ chảy xiết bao lấy những ngôi nhà của người dân tại xã Lộc Yên (Hương Khê) (Ảnh: K.Trình)
 
Nghệ An: 4 người chết, 3 người mất tích 
 
Tính đến 17 giờ ngày 4-10, trên địa bàn Nghệ An có 4 người chết và 3 người mất tích.
 
Ngoài ra, trên vùng biển Nghệ An có ít nhất 5 tàu đánh cá gặp nạn, chủ yếu do bị lưới quấn chân vịt gây hỏng máy, đến nay đã cứu được 19 người, vẫn còn 3 mất tích.
 
Quảng Trị: 3 người chết, 2 bị thương
 
Vào tối 3-10, một trận lũ quét tràn qua xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa đã làm anh Lê Văn Tám mất tích và vợ anh thiệt mạng. Trước đó, một cháu bé tại xã Hải Sơn (huyện Hải  Lăng) đã chết đuối do rơi xuống nước.
 
Do mưa lũ, giao thông của nhiều vùng trong tỉnh bị thiệt hại đáng kể, như sụt ta-luy tại Km 51 + 010 Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh nhánh tây…
 
Hiện, tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các ngành chức năng sớm sửa khắc phục lại những điểm bị hư hỏng trên Quốc lộ 9.
 
Thừa Thiên – Huế: Hàng ngàn căn nhà ngập chìm trong nước
 
Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện vẫn còn hàng ngàn ngôi nhà ngập chìm trong nước, nhiều tuyến đường đang bị chia cắt do nước ngập từ 0,5 – 2 m, nặng nhất là các xã vùng trũng của huyện Phong Điền, Quảng Điền.
 
img
(Ảnh: Q.Nhật)

img
Nhà dân xã Phong Bình (huyện Phong Điền) ngập trong nước (Ảnh: Q.Nhật)

img
Trường mẫu giáo xã Phong Bình, huyện Phong Điền chìm trong nước lũ (Ảnh: Q.Nhật)
 
img
Người dân thôn Vân Trình được sơ tán đến trường Tiểu học Vân Trình (Ảnh: Q.Nhật)
 
Tình hình mưa lũ đã làm hàng chục trường học phải đóng cửa, hàng trăm người dân phải sơ tán đến vùng an toàn.
 
Tại TP Huế có một cháu bé 4 tuổi hiện chưa xác định danh tính, trú tại phường Thuận Lộc chết đuối do không may ngã xuống sông Ngự Hà.
 
Nguy cơ vỡ đập thủy điện Hố Hô
 
Mưa lớn kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về quá mạnh khiến cho đập thủy điện Hố Hô (thuộc nhà máy thủy điện Hố Hô nằm trên sông Ngàn Sâu, Hà Tĩnh) có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào.
 
img
(Ảnh: K.Trình) 
Trước tình hình này, ngay trong ngày 3 và 4-10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê đã điều động khẩn cấp mọi lực lượng, phương tiện có mặt tại khu vực đập thuỷ điện Hố Hô để di dời người dân.
 
img
Những cột nước kinh hoàng của đập Hố Hô tuôn về hạ nguồn luôn đe doạ hàng vạn hộ dân (Ảnh: K.Trình)
 
Toàn huyện Hương Khê đã sơ tán khẩn cấp 3.822 hộ dân với gần 14.898 nhân khẩu và đang tập trung sơ tán 28.000 hộ dân còn lại ở các vùng hạ lưu đập thuỷ điện Hố Hô và các xã bị ngập lụt nặng.
 
img
Trạm phát điện của nhà máy thuỷ điện Hố Hô trôi theo dòng lũ chỉ còn lại một hố sâu nước lũ. (Ảnh: K.Trình)
 
Trong sáng 4-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều động thêm tiểu đoàn 2 trung đoàn 841 có mặt tại đập thuỷ điện Hố Hô để trực chiến ứng phó tình hình.
 
img
Các chiến sỹ BCH quân sự tỉnh Hà Tĩnh được huy động luôn túc trực tại đập thuỷ điện Hố Hô (Ảnh: K.Trình)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo