xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ma túy tràn qua vùng biên

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Ma túy tổng hợp đang như “cơn lốc” tràn vào các vùng biên giới Việt Nam, trong đó có TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Công tác phòng chống buôn lậu ma túy ở các tỉnh biên giới, nhất là Quảng Ninh, ngày càng khó khăn bởi thủ đoạn của các đối tượng buôn ma túy rất tinh vi, liều lĩnh, trong khi địa hình biên giới lại phức tạp.

Trung chuyển ma túy hai chiều

Một đêm đầu tháng 12-2015, trời tối như mực, ẩn mình trong đám lau sậy bên bờ sông Ka Long (TP Móng Cái), các trinh sát Đội Kiểm soát ma túy Hải quan Quảng Ninh phải nghiến răng chống chọi từng đợt gió lạnh liên tiếp táp vào mặt. Không nhúc nhích, mắt họ dán chặt sang bên kia biên giới. Bất ngờ, xuất hiện 2 bóng người lặng lẽ chèo thuyền vượt sông. Khi 2 đối tượng vừa đặt chân lên bờ, các trinh sát đồng loạt ập tới. Bất chấp dòng sông chảy xiết, nước lạnh cóng, 2 người đàn ông nhảy ùm xuống sông lặn trốn sang bên kia biên giới, bỏ lại gần 20 kg ma túy tổng hợp được giấu trong các bọc hàng.

 

Một đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng chức năng bắt ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh
Một đối tượng vận chuyển ma túy bị lực lượng chức năng bắt ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh

 

Chuyên án lớn nhất mà Công an tỉnh Quảng Ninh phá được gần đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Bích Ngọc (SN 1960, ngụ tỉnh Bắc Giang) cầm đầu chuyên vận chuyển ma túy qua Lào - Việt Nam - Trung Quốc. Chỉ tính riêng giai đoạn I chuyên án này, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 125 đối tượng, truy nã 28 đối tượng khác. Cơ quan công an đã thu giữ 90 bánh heroin, 1,2 kg ma túy tinh thể đá, 4 khẩu súng quân dụng cùng nhiều vật chứng liên quan. Quá trình điều tra, các đối tượng khai đã từng vận chuyển, buôn bán trót lọt trên 25.000 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp, 40 kg ma túy đá.

Một lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết trước “cơn lốc” ma túy đang ồ ạt đổ qua biên giới. Từ tháng 9-2015 đến nay, lực lượng chức năng của Trung Quốc và Việt Nam liên tiếp mở chiến dịch truy quét. Trong 11 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bắt 412 vụ, 669 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong số này có 35 vụ với 47 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có yếu tố nước ngoài và liên quan đến biên giới. Tang vật thu giữ gồm 4,07 kg heroin, 89,55 kg và 9.217 viên ma túy tổng hợp, 3,3 kg cần sa, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Trung tá Hoàng Văn Định, Phó Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Ninh, nhìn nhận TP Móng Cái là nơi tội phạm lợi dụng làm địa bàn trung chuyển ma túy hai chiều. Heroin được đưa từ các tỉnh Tây Bắc của Lào qua Móng Cái để sang Trung Quốc. Cũng tuyến này, ma túy tổng hợp gồm thuốc lắc, ma túy đá... từ Trung Quốc thông qua các đường mòn, lối mở dọc khu vực đường biên hoặc qua cửa khẩu Móng Cái chuyển sâu vào nội địa Việt Nam.

Điều hành “cấp dưới” bằng công nghệ cao

Ngoài các thủ đoạn truyền thống như giấu ma túy trong người, vali hai đáy, túi xách phụ nữ..., gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn mới tinh vi hơn như: giấu trong các loại thiết bị, máy móc, ép vào giấy vở học sinh, trộn lẫn vào mỹ phẩm... để vận chuyển qua biên giới.

Trước đây, những kẻ buôn ma túy thường sử dụng người vận chuyển là những người vác hàng thuê tại khu vực cửa khẩu, các lái đò trên sông Bắc Luân và Ka Long, phụ nữ hành nghề mại dâm tại Trung Quốc thường qua lại biên giới... thì nay chúng sử dụng thêm nhiều đối tượng khác khó lường hơn. Đáng ngại là gần đây, bọn chúng thuê cả cư dân sống dọc biên giới được hưởng chính sách ưu đãi về trao đổi hàng hóa để vận chuyển ma túy qua đường xuất nhập khẩu.

Đại úy Nguyễn Trọng Hà, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Móng Cái, cho biết thêm trong một số vụ án do Công an TP Móng Cái triệt phá gần đây, bọn tội phạm không lộ diện mà chỉ đạo, điều hành từ xa thông qua điện thoại, thư điện tử hoặc mạng xã hội có tính bảo mật cao. Có trường hợp, đối tượng cầm đầu còn sử dụng cả công nghệ cao để định vị, giám sát và chỉ đạo “cấp dưới” điều hành đường dây buôn bán ma túy.

“Trong chuyên án VA 819D, khi bắt quả tang Lý Văn Dũng (SN 1992; ngụ phường Ninh Dương, TP Móng Cái) cất giấu trong người gần 3 kg ma túy “đá” và 250 ml ma túy tổng hợp, Dũng khai mình chỉ là người xách thuê, không biết mặt ông chủ mà chỉ liên lạc qua thư điện tử. Sau khi Dũng bị bắt, ông “trùm” Nguyễn Hùng Quang (SN 1977; ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) theo dõi qua thiết bị định vị vẫn thấy Dũng đi lại bình thường nên cho rằng Dũng phản bội, muốn cướp hàng. Quang quyết định lộ diện, điều đàn em ra Móng Cái hỏi tội Dũng. Khi Quang cùng đệ tử vừa đặt chân lên vùng biên thì bị Công an TP Móng Cái bắt giữ. Trong người 2 đối tượng này giắt 2 khẩu súng ngắn, đạn đã lên nòng” - đại úy Hà kể.

 

Điều chế ma túy ngay trong nước

Theo một lãnh đạo Hải quan Quảng Ninh, trước sự ra quân mạnh mẽ trấn áp tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng, một số đối tượng chuyển địa bàn hoạt động từ TP Móng Cái qua Cao Bằng, Lạng Sơn. Một số đối tượng khác chuyển lên khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để hoạt động.

Đặc biệt phương thức, thủ đoạn mới mà các đối tượng hiện nay sử dụng là nhập công nghệ, nguyên liệu từ nước ngoài để điều chế ma túy ngay trong nước. Bọn chúng còn vận chuyển ma túy dạng lỏng để dễ qua mắt lực lượng chức năng, sau đó vào Việt Nam chưng cất lại.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo