xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mắc nợ đầm đìa

HOÀNG DŨNG - TRẦN THƯỜNG

Ngoài nợ các ngân hàng, doanh nghiệp, người dân khoảng 700 tỉ đồng, Công ty CP Đồng Xanh (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc - Quảng Nam) còn nợ lương công nhân hàng trăm triệu đồng

Sáng 21-12, không khí tại Nhà máy Sản xuất ethanol Đại Tân của Công ty CP Đồng Xanh (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc - Quảng Nam) đã yên ắng hơn nhờ có sự can thiệp của công an. Tuy nhiên, trước cổng nhà máy, các chủ nợ vẫn đang túc trực, nhiều người không giấu được vẻ mệt mỏi sau hơn 2 tuần “bám trụ” nơi đây.
img
Sáng 21-12, các chủ nợ tiếp tục “bám trụ” trước Nhà máy Sản xuất ethanol Đại Tân. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Rước họa vào thân

Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (ngụ huyện Đăkglei - Kon Tum) cho biết trước đây chị buôn bán áo quần ở chợ, vừa bàn với chồng vay tiền ngân hàng để buôn sắn chưa lâu thì gặp sự cố này. Hiện tại, Công ty CP Đồng Xanh nợ chị hơn nửa tỉ đồng nhưng số tiền chị vay ngân hàng, bà con và nợ người bán sắn lại cao gấp nhiều lần.

Vào vụ sắn cuối năm 2011, khi thiếu nguồn than để sản xuất, Công ty CP Đồng Xanh đã nhờ anh Dương Văn Phúc (ngụ huyện Đại Lộc) nhập gần 200 khối than đá với tổng trị giá 309 triệu đồng và  cam kết sẽ thanh toán ngay. Thế nhưng, sau khi than đã được nhập thì công ty cứ hứa hẹn mà không chịu thanh toán. Đã mấy tháng nay, anh Phúc phải vay ngân hàng, thế chấp nhà cửa để trả số tiền trên cho chủ bãi than. Chiếc xe tải chở than là phao cứu sinh duy nhất của gia đình anh cũng bị chủ nợ xiết. “Đúng là rước họa vào thân” - anh Phúc sầu não.

Bà Phạm Thị Ngọc Thanh (ngụ tỉnh Kon Tum) là người bị nợ cao nhất với gần 6 tỉ đồng. Cuối năm 2011, ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Lộc Xanh, Giám đốc Công ty Minh Ân, mua sắn của bà Thanh và các tư thương khác rồi cung ứng cho Nhà máy Sản xuất ethanol Đại Tân. Tuy nhiên, chỉ có đợt đầu là ông Hoa thanh toán tiền, sau đó nợ gần 6 tỉ đồng. Đến ngày 16-2, bà Thanh đòi thì ông Hoa nói đã thỏa thuận với Công ty CP Đồng Xanh và ông Lưu Quang Thái, chủ tịch HĐQT, sẽ trả số nợ này. Trải qua nhiều lần đòi nợ bất thành, đến ngày 15-11, ông Thái ghi giấy cam kết ngày 2-12 sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi cho bà Thanh. Tuy nhiên đến nay, bà Thanh vẫn chưa nhận được đồng nào.

Ngoài nợ các doanh nghiệp và người dân, Công ty CP Đồng Xanh còn nợ lương công nhân hàng trăm triệu đồng.

Techcombank cũng là nạn nhân

Về vụ xô xát tại Nhà máy Sản xuất ethanol Đại Tân vào rạng sáng 20-12 giữa nhóm vệ sĩ Công ty Dịch vụ bảo vệ Phi Vũ (trụ sở ở quận Gò Vấp - TPHCM) với hàng chục chủ nợ, đại diện Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Chi nhánh Đà Nẵng cho biết ngày 28-11, Công ty CP Đồng Xanh đã có biên bản bàn giao tài sản là ethanol tại các bồn 2, 3, 4, 7, 8 cho Techcombank Chi nhánh Đà Nẵng xử lý, thu hồi khoản nợ quá hạn của công ty là 152 tỉ đồng.

Ngày 11-12, một công ty Singapore đã đưa tàu đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để chuyên chở 1.400 m3 ethanol mà họ đã mua của Techcombank. Để bảo đảm việc vận chuyển, Techcombank thuê Chi nhánh miền Trung của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ kho vận A+ (gọi tắt là Công ty A+, đóng tại Đà Nẵng) vận chuyển, áp tải và thực hiện các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, khi Techcombank tiến hành xuất kho ethanol nói trên thì gặp sự cản trở từ hàng chục chủ nợ của Công ty CP Đồng Xanh nên việc giao hàng bị chậm trễ và ngân hàng này phải chịu phạt với đối tác ở Singapore.
img
Sáng 21-12, các chủ nợ tiếp tục bám trụ trước Nhà máy Sản xuất ethanol Đại Tân - Quảng Nam. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngày 13-12, đại diện Techcombank cùng lãnh đạo xã Đại Tân, Công ty CP Đồng Xanh và bà Phan Thị Lục (ngụ xã Đại Tân), đại diện các chủ nợ, bàn cách giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc, UBND xã Đại Tân cho biết khoản nợ đối với người dân địa phương lên đến gần 4 tỉ đồng, riêng bà Lục bị nợ 1,8 tỉ đồng. Techcombank đã cam kết hỗ trợ 200 triệu đồng để Công ty CP Đồng Xanh trả bớt nợ cho bà con nông dân. Đến ngày 17-12, khi Techcombank giao Công ty A+ vận chuyển ethanol thì bà Phạm Thị Ngọc Thanh và nhiều chủ nợ khác không cho.

Do đối tác bên Singapore gia hạn cuối giao hàng là trưa 20-12 nên Techcombank đã hối thúc Công ty A+ vận chuyển gấp lô ethanol và doanh nghiệp này thuê Công ty Dịch vụ bảo vệ Phi Vũ huy động gần 50 người đến hỗ trợ. Ngay lập tức, gần 20 chủ nợ của Công ty CP Đồng Xanh dàn hàng ngang trước cổng Nhà máy Sản xuất ethanol Đại Tân không cho số người trên vào nên dẫn đến xô xát, gây náo động cả khu vực.

Ưu tiên giải quyết nợ cho dân

Ông Đặng Hùng Trận, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, huyện đã báo cáo lên tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với các ban, ngành liên quan cùng huyện Đại Lộc tổ chức buổi làm việc với đại diện Công ty Đồng Xanh, các ngân hàng và đại diện các chủ nợ để tìm hướng giải quyết. “Quan điểm của huyện là phải ưu tiên giải quyết nợ cho người dân và công nhân lao động ở địa phương” - ông Trận nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, tổng số nợ của Công ty CP Đồng Xanh với các ngân hàng, doanh nghiệp, người dân là khoảng 700 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo