xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mãi khắc ghi công lao các anh hùng liệt sĩ

B.T.Q - P.Anh - Q.Nhật

Sáng 29-4, Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2015). Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng cùng ngày đã dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Tân An, tỉnh Long An - quê hương “trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các lãnh tụ tiền bối của Đảng, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Chủ tịch nước căn dặn: “Cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Long An cần phát huy truyền thống và hào khí chiến thắng ngày 30-4-1975 lịch sử, tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện tốt chương trình nông thôn mới, phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững”.

 

Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TP HCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM chiều 29-4Ảnh: Hoàng Triều
Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TP HCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM chiều 29-4Ảnh: Hoàng Triều

 

Tại tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã trực tiếp làm nên chiến thắng oanh liệt, nhất là những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc”.

Tại TP HCM ngày 29-4, Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM. Dự lễ viếng còn có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Đoàn lãnh đạo

TP HCM do Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải dẫn đầu cũng đã đến đặt vòng hoa và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM. Sau lễ viếng, đoàn lãnh đạo TP đến dâng hương tại Nghĩa trang TP (Lạc Cảnh), dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM và tham quan triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu TP HCM đã thắp hương và đặt vòng hoa tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi. Sau đó, đoàn đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách TP.

Tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã tổ chức lễ thượng cờ ở kỳ đài thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Lễ thượng cờ nằm trong lễ hội Thống nhất non sông, thu hút hàng ngàn người dân, các cựu chiến binh khắp mọi miền đất nước về dự.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo