Nói festival có thể nghĩ tới không khí lễ hội. Tất nhiên trong Festival Biển cũng có những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, nghệ thuật, ẩm thực... Nhưng điều mà Festival Biển 2011 cũng như Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam hướng tới, chuyển đi thông điệp vượt lên trên một lễ hội thông thường rất nhiều. Những hoạt động đó chỉ là phương tiện để nhân dân, các cấp và các ngành hiểu và nhận thức được vị trí, vai trò, tiềm năng của biển và hải đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thế kỷ XXI được coi là “Thế kỷ của đại dương”. Các quốc gia có biển đều rất quan tâm đến biển và coi trọng chiến lược khai thác những nguồn lợi dồi dào, to lớn từ biển đi đôi với việc bảo vệ nó.
Là một quốc gia ven biển, hơn nữa lại nằm ở vùng biển chiến lược quan trọng của khu vực và thế giới, lợi ích cốt lõi của Việt Nam gắn với biển. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.200 km với gần 3.000 hòn đảo và một vùng biển đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Biển Đông mà nước ta nằm ven bờ có tuyến vận tải huyết mạch với khoảng 150-200 tàu vận tải lớn qua lại mỗi ngày, chuyên chở 70% - 80% lượng hàng hóa của các nước khu vực. Đây cũng là vùng biển giàu có tài nguyên, trong đó có dầu khí và thủy sản.
Song không phải nguồn tài nguyên, lợi ích biển sẽ tự nhiên đến với chúng ta. Kinh tế biển ngày càng có những đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước nhưng hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Muốn khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên biển cần có chiến lược, kế hoạch và từng bước đi đúng đắn, phù hợp.
Hưởng lợi từ biển nhưng nguy cơ và thách thức với chúng ta cũng đến từ biển. Lịch sử cho thấy rõ điều đó. Thực tế hiện nay cũng cho thấy vị trí chiến lược trọng yếu, nguồn tài nguyên giàu có là căn nguyên của nguy cơ mất ổn định và an ninh trên biển Đông. Sự kiện tàu Bình Minh 02 và tàu Viking II là minh chứng.
Thế nên, bên cạnh việc làm thế nào để khai thác tiềm năng biển đảo cũng đòi hỏi phải bảo vệ bằng được chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chiến lược biển Việt Nam năm 2020 đặt mục tiêu tổng quát lúc đó nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Biến mục tiêu đó thành hiện thực là cách tốt nhất để kế thừa, gìn giữ, phát huy và bảo vệ các vùng biển đảo thiêng liêng của cha ông cho con cháu mãi mãi mai sau.
Bình luận (0)