xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miền Nam sẽ thiếu điện

BẢO TRÂN

Trong khi các vùng khác đủ hoặc dư thì đến năm 2018, miền Nam sẽ thiếu điện. Để đối phó hữu hiệu với tình trạng này, cần tăng tốc 3 dự án điện ở khu vực phía Nam

Bộ Công Thương vừa có báo cáo trình Chính phủ cập nhật cân bằng cung cầu và giải pháp đảm bảo cấp điện hệ thống điện (HTĐ) quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến tới năm 2030.

Thiếu hụt 2,7 tỉ KWh

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định từ nay đến hết năm 2016, ngành điện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của toàn xã hội. Tuy nhiên, lưới điện truyền tải 500 KV vận hành luôn sát mức độ ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sự cố, đặc biệt là đoạn từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Mặt khác, an toàn cung cấp điện cho khu vực miền Nam có thể rủi ro do các nhà máy vận hành với số giờ khá cao (nhiệt điện than trên 6.500 giờ/năm và tua bin khí trên 7.000 giờ/năm), công suất truyền tải từ Bắc vào Nam cao làm tăng xác suất xảy ra sự cố đường dây 500 KV.

Trong các phương án mà Bộ Công Thương đặt ra, tình trạng thiếu điện khu vực miền Nam năm 2017-2018 sẽ rất nặng nề. Cụ thể, dự báo từ năm 2017, sản lượng điện miền Nam chỉ thiếu hụt khoảng 228 triệu KWh (bằng 0,21% tổng nhu cầu) nhưng đến năm 2018 thiếu đến 2,7 tỉ KWh.

Phát không 30 triệu bóng đèn led

Để khắc phục tình trạng trên, theo Bộ Công Thương, trước năm 2017, phải bổ sung khẩn cấp khoảng 1.500 MW nguồn điện mới. Bộ Công Thương đề xuất 3 phương án, trong đó khả thi nhất là đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà máy điện Long Phú 1 (Sóc Trăng), Duyên Hải 3 (Trà Vinh) và nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận).

Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ giao Tập đoàn Dầu khí (PVN) đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hợp đồng với tổng thầu EPC Nhà máy Điện Long Phú 1 để đảm bảo đưa vận hành tổ máy 1 vào tháng 12-2017 và tổ máy 2 vào tháng 6-2018; giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh tiến độ dự án Duyên Hải 3 để vận hành vào tháng 12-2017.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với những giải pháp trên của Bộ Công Thương. Thủ tướng cũng đồng ý đề xuất của Bộ KH-CN về việc nhà nước sẽ đầu tư phát không lần đầu cho các hộ dân để thay 30 triệu bóng đèn dây tóc bằng bóng đèn led để tiết kiệm điện.

Cùng ngày, trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8-2013, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ sẽ có nghị quyết xếp những dự án điện cấp bách vào nhóm dự án “khẩn cấp”, đảm bảo đến 2018 sẽ tránh được thiếu điện cục bộ ở phía Nam.

Hỗ trợ điện cho hộ nghèo bằng tiền mặt

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành điện phải công khai giá thành nhưng quan điểm vẫn bao cấp một phần cho những hộ nghèo bằng tiền mặt. Nếu hộ nào tiết kiệm thì sẽ dư tiền mặt để dùng nhằm tăng cường ý thức tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao cơ quan chức năng kiểm tra, siết lại mô hình hợp tác xã bán điện ở nông thôn, KCN. Đặc biệt, điện bán cho sản xuất xi măng, thép thì giá phải có lãi, không thể duy trì mãi việc bán rẻ năng lượng.

Về việc Bộ Công Thương đột ngột tăng giá điện, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: “Bộ trưởng Bộ Công Thương nhờ chuyển tới báo chí lời cảm ơn vì thời gian qua đã rất quan tâm tới lĩnh vực điện. Bộ trưởng thừa nhận việc tuyên truyền giải thích chưa tốt lắm, sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc để làm tốt hơn trong thời gian tới”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo