xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mới lập đông, đào rừng đua nở

Tin-ảnh: T. Minh

(NLĐO) - Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán mà trên khắp các cánh rừng của huyện miền biên viễn Mường Lát – Thanh Hoá, đào rừng đã thi nhau khoe sắc, mang mùa xuân đến sớm khiến người dân ngỡ ngàng.

img
Hàng trăm cây đào rừng như thế này ở huyện Mường Lát đã bung nở

Vào dịp này, nếu có dịp “thượng sơn” lên huyện Mường Lát – Thanh Hoá, ghé thăm các bản làng vùng sâu, vùng xa nằm cheo leo trên những triền núi cao, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những cây đào cổ thụ đang đua nhau bung nở trong cái se se lạnh của tiết lập đông.

Đặc biệt tại các xã như Mường Lý, Tén Tằn… giáp ranh với nước bạn Lào, đào nở thắm rừng. Ngay tại bản Sài Khao - xã Mường Lý, hàng trăm cây đào như mang xuân sớm về với bản làng.
 
img
Cây đào cổ thụ nở hoa ở bản Sài Khao (xã Mường Lý)

“Mùa đông vẫn chưa chính thức về, vì thế việc đào nở sớm cũng là một hiện tượng hiếm có ở đây. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm rồi nhưng chưa thấy có năm nào đào lại bung nở sớm như năm nay” - trưởng bản Sài Khao Sùng A Sú nhận xét.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo