Theo kết luận của Thanh tra, tiền thân của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ là Công ty Du lịch Cung ứng tàu biển Hậu Giang, từ năm 1979-1992, và chính thức được thành lập vào ngày 30-12-2005 với ngành nghề kinh doanh gồm: Khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, du lịch lữ hành nội địa, quốc tế…
Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ
Trước khi cổ phần hóa, công ty chưa giải quyết dứt điểm các khoản thanh toán với ngân sách như tiền thuê đất tại Khu du lịch Hoa Sứ còn để kéo dài nhiều năm, dẫn đến chưa thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước
Ông Nguyễn Văn Bê, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị, về xử lý tài chính, buộc Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ phải có trách nhiệm nộp tiền thuê đất từ năm 2001-2008 với tổng số tiền là 2.638.976.443 đồng. Đồng thời, công ty phải có trách nhiệm tăng vốn nhà nước do đánh giá tài sản khách sạn Hoa Phượng chưa đúng quy định với số tiền 515.915.676 đồng.
Nhà hàng Hoa Sứ, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, nhiều năm liền “né” đóng tiền thuê đất
Đoàn Thanh tra còn kiến nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Dương Tấn Hiển (nguyên giám đốc Trung tâm dịch vụ và Bán đấu giá tài sản Nhà nước); bà Nguyễn Ngọc Mai, Kế toán trưởng công ty.
Bình luận (0)