Lò hơi của nhà máy này sử dụng than đá nhưng không có hệ thống xử lý khí thải, bã men phát sinh trong quá trình sản xuất được nhà máy đưa đi đâu không rõ vì không có hợp đồng mua bán.
Ông Lê Huy Hoàng, cán bộ kỹ thuật, đại diện nhà máy, cho biết nhà máy hoạt động khoảng từ năm 2000 đến nay và có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy phép đăng ký chất lượng... Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông Hoàng không xuất trình được các hồ sơ pháp lý về hoạt động của nhà máy.
Sau khi lập biên bản các hành vi vi phạm, đoàn kiểm tra đã lấy nhiều mẫu nước thải, bã men, các loại bia của nhà máy để xét nghiệm xác định mức độ ô nhiễm và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bình luận (0)