xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng

Phóng sự ảnh, video: Văn Duẩn

(NLĐO)- Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 3-8, đã khiến 15 người ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) chết và mất tích; thiệt hại hơn 160 tỉ đồng. Lũ đi qua, để lại cảnh hoang tàn, bộn bề và đau thương.

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 1.

Trường Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tan hoang sau trận lũ ống xảy ra rạng sáng ngày 3-8-Ảnh: Văn Duẩn

Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 3-8, đã khiến 15 người ở huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) chết và mất tích; thiệt hại hơn 160 tỉ đồng. Lũ đi qua, để lại cảnh hoang tàn, bộn bề và đau thương.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 7 giờ sáng 4-8, ngoài 54 nhà dân bị thiệt hại nặng, trong đó có 29 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, thì tại huyện Mù Cang Chải, 7 công trình bị thiệt hại nặng nề gồm: Trường mầm non Hoa Lan, Trường tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải, Trung tâm Chính trị huyện, khu tập thể trường Trung học phổ thông Mù Cang Chải, 1 điểm trường của bản Tà Giênh, xã Lao Chải, sân vận động huyện, Phòng Văn hoá thông tin huyện. Hàng chục tuyến đường bị cô lập, nhiều cầu, cống, công trình thuỷ lợi bị hư hỏng, phá huỷ.

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 2.
Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 3.

Trường Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải ngổn ngang sau lũ

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 4.

Trong phòng học, là gạch đá, bùn đất và đống đổ nát

Lũ quét Mù Cang Chải

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 6.

Ngày tựu trường đã cận kề, nhưng có lẽ không biết đến bao giờ, những học sinh nơi đây mới có thể đến trường-Ảnh: Văn Duẩn

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 7.

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 8.

Sách vở, những quyển giáo án, quần áo của những giáo viên ở trường Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải trôi theo dòng nước lũ nằm ngổn ngang trên nền đất-Ảnh: Văn Duẩn

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 9.

Lực lượng dân quân, phụ nữ, cùng giáo viên trường Mầm non Phong Lan đang tiến hành dọn bùn đất, vệ sinh sau lũ để sớm đón các cháu nhỏ đến trường-Ảnh: Văn Duẩn

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 10.

Dọn vệ sinh trường học

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 12.

Lực lượng bộ đội công binh đang khoan đá để mở đường cho dân đi tại thị trấn Mù Cang Chải-Ảnh: Văn Duẩn

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 13.

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 14.

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 15.

Tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã huy động gần 1.000 người bao gồm các lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể, cùng người dân khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn người mất tích; khắc phục hậu quả, giúp dân sớm ổn định cuộc sống-Ảnh: Văn Duẩn

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 16.

Lũ đi qua, người dân Mù Cang Chải cũng dọn dẹp, nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau trận lũ kinh hoàng

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 17.

9 giờ sáng nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã hạ thủy 2 xuồng cứu tìm kiếm cứu nạn cỡ nhỏ xuống lòng hồ thủy điện Mù Cang Chải thuộc xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải để tìm kiếm những người còn mất tích. Theo phán đoán của lực lượng chức năng, nước lũ quét dồn xuống hạ lưu là hồ thủy điện Mù Cang Chải, nên rất có thể, những người xác định còn mất tích bị trôi về hạ lưu.-Ảnh: Văn Duẩn

Tìm kiếm người mất tích

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết lúc 8 giờ sáng nay 4-8 đã phát hiện một thi thể tại bản Mua, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải. 

Nạn nhân là cháu bé khoảng 10 tuổi nhưng chưa thể xác định được danh tính. Nhận định ban đầu, nhiều khả năng đây là 1 trong 4 trong cháu bé ở xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải đi chăn trâu trong sáng ngày 3-8 thì gặp dòng lũ từ ống từ thị trấn Mù Cang Chải cuốn trôi mất tích.

Cũng theo đại tá Nguyễn Hữu Hùng, ở hiện trường của trận lũ Mù Cang Chải, quân đội đã huy động 400 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, một nhóm tập trung khoan phá đá, giải toả hiện trường. Một nhóm phụ trách tìm người bị tạn ở khu vực ven suối Nậm Kim và khu vực lòng hồ thủy điện Mù Cang Chải. Ngoài ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã hạ thủy 2 xuồng chuyên dụng để tìm người trên khu vực lòng hồ.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng cũng cho biết thêm, ngay trong sáng nay, Quân khu 2 đã điều động tăng cường 200 chiến sĩ của Sư đoàn 316 cơ động lên Mù Cang Chải giúp dân khắc phục hậu quả. Dự kiến trưa nay 4-8, lực lượng này sẽ có mặt ở hiện trường để triển khai nhiệm vụ

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng - Ảnh 19.

Trên bờ, người dân, người thân nhân của những người mất tích tập trung theo dõi cuộc tìm kiếm- Ảnh: Văn Duẩn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo