xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa 2 trận, TP HCM ngập sâu nhiều giờ

Tin- ảnh: H. Âu

(NLĐO)- 2 cơn mưa lớn xảy ra trong chiều và tối 30-7, đã làm nhiều tuyến đường tại TP HCM bị ngập sâu, người dân phải bì bõm về nhà.

Khoảng 17 giờ chiều 30-7, cơn mưa dông lớn kèm theo sấm chớp trong khoảng 1 giờ đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn TP HCM bị ngập. Người dân vừa lội nước ngập vừa thấp thỏm lo sợ vì sấm chớp liên tục xảy ra. Khoảng 15 phút sau khi tạnh, lại tiếp tục cơn mưa thứ 2 khiến người dân thành phố lội nước cả đêm.

Mưa lớn gây ngập nặng tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn gần bệnh viện Triều An, quận Bình Tân). Nhiều đoạn nước ngập hơn 0,5 m, làm nhiều xe máy lưu thông bị chết máy. Rất nhiều người phải hì hục đẩy bộ xe vượt qua dòng nước đen ngòm. Mỗi khi có xe ô tô chạy qua tạo thành sóng, nước văng tung tóe. Các cửa hàng kinh doanh, buôn bán nhỏ hai bên đường bị đều ế ẩm.

Anh Nguyễn Văn Thủ, bán hủ tiếu gõ trên đường Kinh Dương Vương, buồn bã: “Chiều nay đẩy xe ra bán được hơn chục tô hủ tiếu thì mưa đổ xuống. Chỉ 30 phút sau, cả đoạn đường này nước ngập sâu. Giờ phải đẩy xe đi chỗ khác bán nhưng không biết có ai ăn không”.

Tại đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) một số điểm cắm biển khu vực ngập sâu khi mưa khiến nhiều người chở con nhỏ không dám chạy qua mà phải quay đầu tìm hướng khác để đi.

Cơn mưa cũng gây ngập các tuyến đường Phan Huy Ích (Tân Bình), Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12), Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân)….

Đến 21 giờ tuyến đường Kinh Dương Vương vẫn còn bị ngập sâu.

Theo Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TP HCM, trên địa bàn TP hiện còn 68 điểm ngập úng do mưa. Trong đó, có 29 điểm ngập phát sinh. Nguyên nhân của tình trạng này là do các công trình thi công đào đường và rác ngăn cản gây thoát nước chậm. Ngoài ra, do hệ thống cống thoát nước cũ và xuống cấp, kênh rạch bị bồi lắng gây cản trở dòng chảy.

Trong năm 2015, Trung tâm chống ngập sẽ tập trung giải quyết 51 điểm ngập úng, những điểm còn lại sẽ xử lý trong năm 2016. Cũng theo Trung tâm chống ngập, nguyên nhân không giải quyết hết các điểm ngập là do khu tập trung dân cư đông, có lưu lượng phương tiện giao thông lớn.

2 cơn mưa lớn liên tiếp khiến tuyến đường Kinh Dương Vương bị chìm trong biển nước đen ngòm

2 cơn mưa lớn liên tiếp khiến tuyến đường Kinh Dương Vương bị chìm trong biển nước đen ngòm

 

img

 Người đi xe máy phải hì hục đẩy xe

 

img

 

Nhiều em nhỏ người lớn phải bì bõm lội nước về nhà

Nhiều người phải bì bõm lội nước về nhà

 

img

 

Cơn mưa khiến tuyến đường Nguyễn Văn Quá cũng bị ngập sâu

Cơn mưa khiến tuyến đường Nguyễn Văn Quá cũng bị ngập sâu

 

Cây xăng cũng bị “đóng băng” vì nước bao vây

Cây xăng cũng bị “đóng băng” vì nước bao vây

 

Chiếc xe buýt chạy qua khiến nhiều người đi đường té ngã do sóng nước

Chiếc xe buýt chạy qua khiến nhiều người đi đường té ngã do sóng nước

 

Người dân cắm cây cảnh báo khu vực nước sâu

Người dân cắm cây cảnh báo khu vực nước sâu

 

Hoạt đông buôn bán của các hộ dân hai bên đường Nguyễn Văn Quá bị ế ẩm nghiêm trọng

Hoạt đông buôn bán của các hộ dân hai bên đường Nguyễn Văn Quá bị ế ẩm nghiêm trọng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo