xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mua bán đến 32.000 bánh heroin!

Bài và ảnh: Trọng Đức

Những kẻ cầm đầu đường dây mua bán “cái chết trắng” đều là các đối tượng trốn lệnh truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”

Sáng 3-1, tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, TAND tỉnh này đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 89 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin (khoảng12 tấn).

Truy tố 8 nhóm tội danh

Trong ngày đầu xét xử, có 36/41 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Ngoài ra, 22 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng 16 nhân chứng cũng đã có mặt.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3-1
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3-1

89 bị cáo (27 nữ) bị truy tố về 8 nhóm tội danh, gồm: Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm; kinh doanh trái phép; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ.

Cùng ngày, đại diện VKSND đã công bố bản cáo trạng dài trên 100 trang về hành vi phạm tội của các bị cáo; đồng thời tiến hành xét hỏi Nguyễn Bích Ngọc (tức Bé, SN 1960, trú ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và một số bị cáo khác.

Theo cáo trạng, từ năm 2006, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng Công an Trung Quốc phối hợp triệt phá đường dây mua bán ma túy qua biên giới do Ngọc cầm đầu. Ngọc đã cùng đồng bọn vận chuyển heroin từ Lào qua các khu vực cửa khẩu Lao Mèo (Thanh Hóa), Lao Bảo (Quảng Trị)… vào Việt Nam. Sau đó, chúng xây dựng các chân rết để đưa ma túy về Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình… tiêu thụ.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và triệt phá thêm 4 đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia từ Myanmar, Lào, Trung Quốc và nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Thủ đoạn tinh vi

Đáng chú ý trong đường dây này là nhóm 25 đối tượng do Sa Văn Cầu (SN 1974, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu, chuyên mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua cửa khẩu Lao Mèo về Hà Nội - Thái Nguyên và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Sau đó, chúng mua ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam.

Để vận chuyển tiền mua bán ma túy, nhóm của Cầu dùng nhiều thủ đoạn như gửi trong bao tải gạo trên xe khách về Hà Nội, đóng vào các thùng mì gói rồi qua đường ô tô khách liên vận Việt - Lào ở Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội chuyển sang Lào... Đến khi bị bắt, Cầu và đồng bọn đã tiêu thụ trót lọt 737 bánh heroin, 18 kg ma túy dạng tinh thể đá, gần 80.000 viên ma túy tổng hợp.

Trong đường dây ma túy của Cầu có “cặp bài trùng” Nguyễn Thị Hạnh (SN 1965, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Lương Minh Tuấn (SN 1974, trú huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Năm 2004, cặp vợ chồng này phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã. Cả 2 vừa lẩn trốn vừa tiếp tục mua bán “cái chết trắng”.

Một nhóm khác gồm hơn 60 đối tượng, do Sồng A Lâu (tức Lau, SN 1977, trú huyện Mộc Châu - bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” năm 2005) cầm đầu. Lợi dụng đêm khuya hoặc sáng sớm, các đối tượng người Mông tập kết ma túy từ Lào về nhà Lâu. Tại đây, Lâu cùng một số đối tượng dùng băng dính quấn từng bó 5-10 bánh heroin, cho vào các túi du lịch, chuyển lên ô tô để đưa đến nhà con rể là Khà A Tùng.

Mỗi lần chuyển ma túy, Lâu đem theo súng AK, K59 cùng lựu đạn, bố trí taxi đi trước dò đường, cảnh giới. Khi thấy an toàn, xe chở ma túy của Lâu ra Quốc lộ 6. Đến khu vực rừng già giáp ranh giữa các tỉnh, chúng chuyển ma túy sang xe của đồng bọn hoặc taxi rồi tiếp tục đưa đến đầu mối tiêu thụ. Lâu và đồng bọn đã tiêu thụ trót lọt 3.428 bánh heroin, 260.750 viên ma túy tổng hợp và hơn 16 kg ma túy dạng tinh thể đá.

Ngoài ra, đường dây của Nguyễn Hùng Dũng (Dũng “ộp”, SN 1979) và Sồng A Lâu cùng hàng chục đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hơn 3.400 bánh heroin, hơn 260.000 viên thuốc lắc, hơn 16 kg ma túy đá…

Trong khi đó, từ cuối năm 2010 đến giữa năm 2012, đường dây do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân - Vũ Thanh Hiền (SN 1982, trú tại xã An Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) cùng đồng bọn vận chuyển trên 1.000 bánh heroin...

Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến hết ngày 22-1.

7 năm phá án

Từ năm 2006 đến 2013, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập chuyên án điều tra đường dây mua bán ma túy này. Giai đoạn 1 của chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 123 bị can (tạm giam 95, truy nã 28 tên), thu giữ 90 bánh heroin, 115.000 viên ma túy tổng hợp, 1,28 kg ma túy dạng tinh thể đá, 4 khẩu súng quân dụng kèm theo 43 viên đạn...

Giai đoạn 2 vụ án, cơ quan công an đã khởi tố 15 bị can (bắt giữ 14 đối tượng, ra lệnh truy nã đặc biệt 1 đối tượng), thu giữ 22 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng (cả 2 giai đoạn) đã tiêu thụ trót lọt trên 32.000 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp, 40 kg ma túy dạng tinh thể đá.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo