xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mua thêm lưới đưa “cụ” rùa lên bờ

Thế Dũng

Khả năng có đến 3 “cụ” rùa ở hồ Gươm. Nên đưa thêm các “cụ” rùa khác lên bờ để tránh lãng phí và để chăm sóc, bảo vệ

Ngày 9-3, UBND TP Hà Nội đã họp nghe và quyết định phương án đưa “cụ” rùa hồ Gươm lên bờ lần thứ hai. Sau khi nghe các chuyên gia trình bày, TP Hà Nội đã quyết định sẽ mua lưới mới có khả năng chịu lực tốt hơn để tiến hành “chiến dịch” đưa “cụ” rùa lên bờ lần thứ hai.
 
Trước mắt, kinh phí làm lưới do Tập đoàn Thương mại KAT (đơn vị được TP Hà Nội giao lo việc làm lưới lần hai) chi trả.

img

Lực lượng hùng hậu nhưng đành thất bại trong “chiến dịch” đưa “cụ” rùa lên bờ. Ảnh: MẠNH DUY

 
Sau sự cố “cụ” rùa cắn thủng lưới và thoát ra ngoài vào phút cuối cùng, các chuyên gia nhận định là do lưới quá mỏng, chất lượng lưới không bảo đảm và là lưới phế phẩm mua ở chợ.
 
Thừa nhận điều này, chiều 8-3, đại diện Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), đơn vị mua lưới, cho biết do việc dẫn dắt “cụ” rùa về nơi chữa trị quá gấp nên đơn vị này đã ra chợ Sắt (Hải Phòng) mua tấm lưới này. Loại lưới này không đạt yêu cầu về chất lượng lưới như bản thiết kế của Sở NN-PTNT Hà Nội đã đề nghị trước đó.
 
Sau khi bị thoát khỏi lưới hôm 8-3, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9-3, “cụ” rùa tiếp tục nổi lên mặt nước. Tuy nhiên, “cụ” rùa đã thay đổi thói quen từ nhiều tuần nay là không nổi ở khu vực phố Hàng Khay rồi vòng sang phố Lê Thái Tổ mà lại nổi gần khu vực đền Ngọc Sơn, phía đường Đinh Tiên Hoàng.
 
Một sự khác thường nữa là có lẽ do còn “khiếp vía” nên “cụ” rùa chỉ nhô một cách cẩn trọng mỗi phần đầu mà không nổi cả mai lên như trước đó.
 
Một thành viên của hội đồng chuyên gia trong Ban Chỉ đạo Khẩn cấp bảo vệ rùa hồ Gươm, tâm sự: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lại có thâm niên trong lĩnh vực thủy sản và có tìm hiểu về rùa hồ Gươm nên có thể khẳng định trước đây mấy chục năm, loại rùa này ở hồ Gươm có cả đàn. Hiện tại, ít nhất có 2 cá thể rùa lớn”.
 
Theo chuyên gia này, việc làm rõ bao nhiêu cá thể rùa và đưa lên bờ sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu khoa học, lập phương án bảo vệ cũng như ghi nhận một đặc điểm sinh thái cực kỳ đặc biệt của hồ Gươm. TP Hà Nội cần mạnh dạn, đừng “né” dư luận và một số ý kiến mà bỏ qua cơ hội vô cùng quý giá này.
 
Còn theo ông Nguyễn Văn Tiến, một cư dân hồ Gươm lâu năm, ở hồ Gươm có tối thiểu 3 “cụ” rùa. Có mặt tại hiện trường ngày 8-3, ông Tiến kể “cụ” rùa có kích thước lớn nhất là “cụ đầu mốc” (đầu bị mốc) thường nổi vào buổi sáng sớm ở khu vực Bưu điện Hà Nội (phố Đinh Tiên Hoàng); “cụ mép vàng” (có mép màu vàng) có kích thước lớn thứ hai, thường nổi trước nhà hàng Bốn Mùa (phố Lê Thái Tổ) và “cụ đầu sẹo” (đầu có sẹo lõm và là “cụ” rùa bị vây bắt ngày 8-3) thường nổi ở nhiều khu vực. Theo ông Tiến, “cụ rùa đầu mốc” to và rất khỏe, có lúc còn nhảy lên cướp cá của người câu ở hồ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo