xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mùng 3 Tết, người Hà Nội đổ xô đi Văn Miếu

Bài và ảnh: Mạnh Duy

(NLĐO)- Với quan niệm “Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”, người Việt vẫn lấy ngày mùng 3 Tết để hướng về những người thầy, về sự học. Đó cũng là lý do tại sao cứ đến mùng 3 Tết, Văn Miếu lại mở cửa đón khách.

Hàng ngàn người đã đổ về Văn Miếu trong ngày 5-2 để cầu một năm học hành, thi cử được hanh thông. Trong số này, đông nhất là các bạn trẻ sẽ đối mặt với những kỳ thi quan trọng trong năm Tân Mão.
 
img
Đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám dịp đầu năm trở thành một thói quen ăn sâu vào tâm thức người Hà Nội

img
Năm nay, BQL Văn Miếu không cho phép trực tiếp xoa đầu rùa,
nhưng nhiều người vẫn cố nhét tiền vào khu vực bia tiến sĩ để “xin lộc”

img
Các bậc phụ huynh và các bạn trẻ cầu một năm sự học được tiến triển hanh thông
Các bậc phụ huynh cũng coi đây là cơ hội để xin phúc lộc của những người thầy vĩ đại là Khổng Tử, Chu Văn An cho con cái. 
 
Những năm trở lại đây, bên cạnh di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã hình thành phố ông đồ, nơi mọi người có thể đến xin chữ. Phố ông đồ sẽ hoạt động đến hết rằm tháng Giêng nhưng nhiều người quan niệm xin chữ càng sớm càng có nhiều may mắn nên phố này cũng nhộn nhịp, đông vui hơn cả vào mùng 3 Tết.
 
img
Phố ông Đồ sẽ hoạt động trong hai tuần ở cạnh Văn Miếu
 
img
Các cụ đồ ấm lòng hơn vì ngày càng nhiều người muốn xin chữ
 
img
Hai bạn trẻ đã xin được chữ
 
Hội An tấp nập du khách
 
Trong 3 ngày Tết Tân Mão, gần 10.000 du khách đã đến tham quan phố cổ Hội An. Trong số này, một phần ba là khách quốc tế, đông nhất là 3 đoàn đến từ Trung Quốc và 1 đoàn của tàu biển Seabourn Pride với nhóm khách đến từ Mỹ, Đức, Anh, Pháp.
 
img
Các sinh viên Na Uy vui tết tại Hội An
 
Nhiều du khách nước ngoài, nhất là sinh viên các đại học ở Na Uy, Úc được nhà trường sắp xếp để thâm nhập thực tế, tìm hiểu văn hóa Việt đúng vào dịp Tết Nguyên đán.
 
Dịp này, nhiều khách sạn, nhà dân dạng homestay, nhà hàng có chương trình để khách đón Tết, đón giao thừa cùng người dân địa phương và được học làm một số loại bánh mứt thông thường như mứt gừng, mứt dừa, gói bánh tét...
 
img
Du khách học gói bánh tét
 
Đặc biệt, từ ngày mùng 1 đến hết mùng 3 Tết, để tri ân du khách đã góp phần trùng tu phố cổ, Hội An không bán vé tham quan ở tất cả các di tích.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo