“Những đau khổ và mất mát mà nhân dân chúng tôi phải chịu đựng do cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ gây ra là rất nặng nề, trong đó có ảnh hưởng của chất độc màu da cam lên con người và môi trường. Chúng tôi cho rằng Mỹ cần có trách nhiệm về tinh thần và đạo lý để góp phần giải quyết tích cực hậu quả do chiến tranh để lại. Chúng tôi hoan nghênh trợ giúp của các nhà khoa học, trong đó có các nhà khoa học Mỹ, cùng một số tổ chức và cá nhân trên thế giới trong việc giúp VN nghiên cứu và xử lý tác hại của chất độc màu da cam. Chúng tôi cho rằng trong khi xúc tiến các nghiên cứu khoa học, phải đồng thời tiến hành trợ giúp và khắc phục những hậu quả do chiến tranh gây ra, trong đó có chất độc màu da cam gây ra.
Chúng tôi xin nhắc lại quan điểm của VN: Đây là một vấn đề nhân đạo bức xúc và Mỹ cần có trách nhiệm tinh thần và đạo lý để góp phần giải quyết, khắc phục hậu quả này. Trong khi tiến hành các nghiên cứu khoa học, phải đồng thời có hoạt động cứu trợ để khắc phục những hậu quả do chất độc màu da cam gây ra”.
Bình luận (0)