Và mỗi ngày, trung bình có hàng trăm khách hàng đang được lắp thêm điện kế, điện thoại, đồng hồ nước. Có thể nói, sự phát triển không ngừng về số lượng cũng như nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân TP là nỗ lực rất lớn của các ngành liên quan. Thế nhưng, thi công theo kiểu: dưới đất những con đường liên tục bị đào đi, xới lại; trên không dây điện, dây điện thoại giăng ngang, mắc dọc như đan lưới... làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị là một nghịch lý cần thay đổi.
Dây giăng, đường vá, cột điện ngổn ngang.- Ði vòng quanh một số con đường trong TP sẽ thấy ngay sự “vô tổ chức” của hệ thống cột, dây điện, dây điện thoại. Tại ngã tư Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai, một trụ điện bê tông nghiêng hẳn vào tường của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Bên kia đường, một trụ điện bằng gỗ nằm nghiêng dài làm trụ chống cho chiếc cột khác. Tương tự như vậy, ngay ngã tư Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 (cách Chi nhánh Ðiện lực Phú Thọ không đầy 100 m), hai trụ điện gỗ cái thẳng, cái nghiêng chống đỡ cho nhau làm cản lối đi trên hè phố.
Dọc các tuyến đường 3 Tháng 2, Bình Thới, Lũy Bán Bích, Lãnh Binh Thăng... trụ điện xếp hàng hai, hàng ba, trụ vuông từ thời Pháp xen với trụ bê tông, trụ gỗ, trụ sắt... có cái mắc đầy dây, có cái đứng chỏng chơ chen chân với phố xá. Trên đường Lũy Bán Bích - quận Tân Bình có chỗ các đầu dây điện thoại còn được cột và trùm lại bằng bao ni-lông. Dọc đường Phạm Ðình Hổ - quận 6, đặc biệt đoạn từ đường Lê Quang Sung đến đường Tháp Mười, cả bó dây to sà dọc xuống đường, có chỗ ngang với tầm cao của cửa nhà dân. Trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 14 - quận 6 hệ thống dây chạy len lỏi dưới vòm nhà, nhiều chỗ dây điện thoại đứt thỏa sức đong đưa trước gió. Nếu đứng ở đường Tạ Uyên nhìn vào đường Tân Khai, phường 4 - quận 11, chỉ với một đoạn đường hơn 100 m, dây điện thoại từng sợi đan qua, mắc lại không khác gì lưới nhện. Cũng như vậy, trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ Triệu Quang Phục đến Nguyễn Tri Phương thuộc phường 7, 8 - quận 5 dây điện, điện thoại thả giữa trời như đánh võng.
Dọc phố chính là vậy, đi vào các hẻm nhỏ còn kinh khủng hơn, nhất là ở những khu vực người dân tự câu móc điện. Có thể nói, mỗi con đường mỗi vẻ khác nhau để dây điện, dây điện thoại “biểu diễn” những cách riêng: chỗ bó to, bó nhỏ, chỗ chen vào ban công, chỗ tua tủa dưới hiên nhà, bất chấp sự an toàn cũng như cảnh quan đô thị ra sao. Ông Nguyễn Văn Sáu, ở hẻm 138 Trần Quý Cáp, cho biết: Ở đây cột điện đứng giữa hẻm, dây điện mắc theo ý của từng nhà. Những khi đi lại, mưa gió thấy cũng sợ nhưng rồi chẳng ai quan tâm, chúng tôi là dân biết kêu ai bây giờ.
Bên đường và trên không thì vậy, còn trên mặt đường thì hình như đường nào cũng có “sẹo” do việc đào xới liên miên. Lúc 5 giờ chiều ngày 12-6, ngay trước trường Phạm Văn Chí - quận 6, vào giờ tan học, xe kẹt cứng vì một đoạn đang đặt ống nước, đất đá vương vãi ra đường. Còn đường Lương Ðịnh Của - quận 2, sau khi đào đường cho dự án cấp nước, phần đường được tái lập lại thấp hơn đường cũ, tạo nên sự gập ghềnh.
Thiếu một “nhạc trưởng”.- Có thể nói, đã qua rất nhiều năm, hiện trạng đào xới đường, cột điện, dây giăng mắc không trật tự gây nhiều bức xúc cho người dân. Những việc làm này vừa tốn kém ngân sách của Nhà nước, vừa ảnh hưởng đến môi trường, cản trở lưu thông, thậm chí gây tai nạn...
Tất nhiên, tu bổ và làm mới hệ thống kỹ thuật của cơ sở hạ tầng là cần thiết, đặc biệt với một đô thị đang phát triển như TPHCM. Vấn đề hiện nay là ở chỗ cần phải có một sự phối hợp đồng bộ, tìm ra được một “nhạc trưởng” để chỉ huy, giám sát. Tránh tình trạng mạnh ai nấy làm và đổ thừa trách nhiệm cho nhau.
Theo dự kiến, đến năm 2010, ngành điện lực sẽ ngầm hóa 50% lưới điện trung thế (riêng năm 2002-2004 đặt cáp ngầm 220 KV dài 6,3 km); ngành bưu điện cũng thực hiện cáp ngầm cho những tuyến đường trọng điểm; Công ty Cấp nước tăng cường thi công, phát triển khách hàng... nhiều con đường ở TP lại tiếp tục phải “vào cuộc”.
Với tình hình như vậy, theo ý kiến của các ngành liên quan, đã đến lúc TP, đặc biệt là Sở Giao thông Công chánh phải có sự chuẩn bị trước cho những tuyến đường mới xây dựng, cải tạo như đại lộ Ðông Tây, đường Xuyên Á... phải đặt các “cống hộp kỹ thuật” để các đơn vị như: Bưu điện, Ðiện lực, Chiếu sáng... có thể sử dụng chung, tránh tình trạng đào xới mặt đường khi xử lý sự cố như hiện nay để từng bước tạo nên bộ mặt mới về mỹ quan đô thị cho TPHCM hướng đến tương lai.
Ý kiến người trong cuộc
Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó GÐ Công ty Ðiện lực TPHCM:
Có sự ngộ nhận về tình trạng “quá tải” và “luộm thuộm” trên các trụ điện
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng điện năng do sử dụng dây có tiết diện lớn, đồng chất và giảm thiểu được tối đa sự cố lưới điện hạ thế do được sử dụng bằng dây bọc, việc sử dụng cáp ABC đã đem lại sự thông thoáng, gọn gàng, về cơ bản không còn tình trạng “rối như mạng nhện” hay “như tổ quạ” trên các trụ điện do Công ty Ðiện lực TPHCM quản lý.
Tuy nhiên, hiện nay trên các trụ điện, ngoài lưới điện của Công ty Ðiện lực còn có những mạng dây, cáp khác như: cáp tín hiệu thông tin do các đơn vị kỹ thuật chuyên ngành quản lý (của Công ty Ðiện thoại TP, thông tin quân đội...) và sắp tới có thể là cáp quang mang tín hiệu truyền hình. Trong đó, đặc biệt cáp điện thoại bố trí rất nhiều sợi theo từng bó, nên có thể nói, chính mạng lưới cáp điện thoại này đã gây ngộ nhận rất lớn trong dư luận về tình trạng “quá tải” và “luộm thuộm” của các trụ điện trên địa bàn TP.
Cũng cần nói thêm rằng: Việc các đơn vị quản lý chuyên ngành sử dụng chung các cơ sở kỹ thuật hạ tầng (trụ điện, cống hộp kỹ thuật...) là hợp lý, tránh lãng phí đầu tư. Tuy nhiên ngành điện cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thu hồi các trụ điện hư, cũ, không đảm bảo an toàn... K.Sơn ghi
Ông Trần Quang Phượng, Phó Giám đốc Sở GTCC:
Vi phạm về đào đường sẽ bị xử phạt hoặc rút giấy phép vĩnh viễn
Ðào đường nhằm góp phần tạo nên cơ sở hạ tầng mới nhằm công nghiệp hóa - hiện đại hóa TP... Nói như vậy không có nghĩa là đào đường bất cứ chỗ nào, đào tràn lan để thi công công trình của mình. Các chủ đầu tư có giải pháp nhưng không thi công, đào không đúng quy định làm đất đá vương vãi, tiếng ồn, tái lập mặt đường qua loa không đảm bảo chất lượng. Ðơn vị thi công mới tái lập mặt đường thì hai ba hôm sau đã tạo thành rãnh, trũng xuống. Trước đây, Sở GTCC cũng đã có những quy định để chấn chỉnh việc đào đường lắp đặt công trình ngầm nhưng vẫn còn chung chung không thể giải quyết dứt điểm tình trạng này. Ðể kiểm soát tình trạng đào đường một cách chặt chẽ hơn, Sở GTCC đã có dự thảo “Quy định đào đường và tái lập mặt đường khi thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố”. Sở GTCC TPHCM đang có kế hoạch phối hợp với các công ty Ðiện lực, Bưu điện, Cấp nước - Thoát nước... lên phương án cụ thể cho từng con đường chuẩn bị thi công hoặc tiến hành sửa chữa để các đơn vị có thể kết nối, không để tình trạng đường làm xong lại tiếp tục bị đào. Dự kiến, cuối năm 2002, kế hoạch cải tạo sửa chữa, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường cho 5 năm tới sẽ được công bố để các đơn vị phối hợp tốt, tránh đào đường gây lãng phí của dân, của xã hội.
Sở GTCC đã chỉ đạo tăng cường việc xử phạt đào đường không đúng quy định. Ngoài ra, nếu đơn vị nào tiếp tục vi phạm, Sở GTCC sẽ tiến hành xử phạt nghiêm hoặc rút giấy phép vĩnh viễn. N.Hậu ghi
Ông Trần Văn Thanh, Phó GÐ Công ty Ðiện thoại TPHCM:
Các đơn vị phải kiểm tra và thu hồi dây không còn sử dụng
Cáp thông tin tại TPHCM sử dụng gồm có: Bưu điện TPHCM (Công ty Ðiện thoại quản lý), Lữ đoàn 596 Bộ Quốc phòng, T78 Bộ Nội vụ. Việc sử dụng trụ điện lực có sẵn để treo cáp là đúng giải pháp nhằm tránh nhiều đơn vị cùng trồng trụ trên một hành lang (lề bộ hành) đã chật hẹp, gây mất mỹ quan đô thị.
95% mạng cáp thông tin của Bưu điện TPHCM thực hiện qua hợp đồng thuê trụ của điện lực.
Ðể giải quyết tình trạng dây giăng mắc thiếu mỹ quan, các đơn vị liên quan cần kiểm tra mạng cáp do mình quản lý, nếu không còn sử dụng nên thu hồi về. Từ tháng 9-2001 đến tháng 6-2002, Công ty Ðiện thoại đã thu hồi về hơn 100.000 m cáp các loại và hiện vẫn đang tiếp tục thu hồi, dự kiến đến tháng 6-2003 sẽ hoàn tất việc làm gọn sạch dây lẻ thuê bao trên mạng. L. Thanh ghi
Bình luận (0)