Về phản ứng của VN đối với quyết định trên của US DOC, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển nhấn mạnh: Đây là một quyết định thiếu khách quan và không công bằng, phản ánh không đúng thực tiễn vận hành của nền kinh tế VN. Bộ Thương mại VN đã cung cấp cho Mỹ các cơ sở pháp lý và thực tiễn để chứng minh nền kinh tế VN vận hành theo cơ chế thị trường và đã cung cấp tài liệu chứng minh ngành sản xuất và kinh doanh thủy sản của VN (trong đó có cá tra và cá basa) hoàn toàn vận hành theo cơ chế thị trường. Nhiều tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại VN, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đều nhận xét tốt về nền kinh tế thị trường của VN, đề nghị US DOC công nhận VN là nước có nền kinh tế thị trường. Tiếc rằng US DOC đã bỏ qua hoặc không nghiên cứu đầy đủ các yếu tố trên đây.
VN yêu cầu phía Hoa Kỳ xem xét lại quyết định này, nhanh chóng chấm dứt vụ kiện và không đưa ra các quyết định thiếu khách quan, không công bằng làm ảnh hưởng tới sự phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Bộ trưởng khẳng định, nền kinh tế của VN đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước là thực tế khách quan, không phụ thuộc vào sự đánh giá của một tổ chức và cá nhân nào.
Bình luận (0)