Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nga là một thị trường đầy tiềm năng

Đăng Học

KINH TẾ.- Nước Nga đứng hàng thứ 6 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào VN. Hiện có 6.000 người VN đang theo học ở Nga. Gần đây, giới doanh nhân VN đang trở lại Nga tấp nập hơn thường lệ. Quan hệ đầu tư, kinh doanh giữa doanh nhân hai nước cũng được chính quyền dành cho những ưu ái.

Trong một thỏa thuận mới, chính quyền thành phố Matxcơva đã giới thiệu cho phía VN một số lô đất có diện tích vài ngàn mét vuông để VN xây dựng một trung tâm thương mại của người Việt ở Nga.

Còn nhiều trở ngại, nhưng hãy kiên trì

Đầu năm 2001, bà Nguyễn Thị Phong Thảo, Giám đốc Điều hành Công ty Sovico chuyên hoạt động về lĩnh vực xuất nhập khẩu, ở Nga về VN để thiết lập các mối quan hệ mới với các doanh nghiệp (DN) trong nước muốn làm ăn tại thị trường Nga. Tuy nhiên, bà Thảo cũng không giấu giếm những khó khăn  của DN mình và  những DN VN làm ăn tại  Nga. Đó là: Do trong quá trình đang chuyển đổi, các chính sách về kinh tế ở Nga còn chưa ổn định;  điều kiện về an ninh và an toàn chưa đảm bảo;  thanh toán bằng L/C  gặp nhiều khó khăn; lãi suất USD ở Nga rất cao so với trong nước (từ 15 - 18%/năm so với 6 - 8%/năm); do cách trở về địa lý nên thời gian thực hiện được một hợp đồng kéo dài tới vài ba tháng... Điều này làm cho hàng hóa VN mất đi tính cạnh tranh về giá so với hàng hóa của một số nước sát biên giới với Nga.

Nhưng theo bà Thảo, các DN VN không phải không có những thuận lợi, đặc biệt là  Nga đã từng là một thị trường truyền thống. Hiện ở nước Nga, mạng lưới kinh doanh của người Việt khá sâu và rộng với sự tham gia của 130.000 - 150.000 người. Hàng hóa VN  vẫn giành được  thiện cảm của các DN và người tiêu dùng sở tại. Vả lại, thị trường Nga còn chưa được phân chia hết nên vẫn còn rất nhiều cơ hội cho DN VN.

 Năm 2000, GDP của Nga tăng 8%, năm 2001 ban đầu dự kiến tăng 4,5%, nhưng dự báo mới nhất là 6%. Đó là tất cả những tín hiệu tốt làm cho  mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa hai bên nâng lên một tầm cao mới.

Nhiều cơ hội hợp tác mới đang mở ra

Hiện Nga đứng thứ 6 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào VN với tổng số  30 dự án và số vốn 1,5 tỉ USD. Dự án thành công nhất là Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro. Đây là một dự án đầu tư nước ngoài làm ăn hiệu quả nhất trong số những liên doanh nước ngoài tại VN và là một liên doanh thành công nhất của Nga ở nước ngoài. Dự án lớn thứ hai là Liên doanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có tổng số vốn đầu tư 1,2 tỉ USD. Ngoài ra là các dự án liên doanh về trồng, chế biến, đóng gói, tiêu thụ trà, cao su, chế biến hải sản, vận chuyển hàng hóa... Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Hồ Huấn Nghiêm,  mặc dù quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn so với quan hệ đối tác chiến lược được cấp lãnh đạo cao nhất hai bên xác định, song mối quan hệ này sẽ phát triển nhanh và sẽ  “hợp tác, đầu tư rất lớn”. Cũng theo Bộ Thương mại, phía Nga cũng đã nêu gợi ý về việc hình thành khu mậu dịch tự do giữa Nga và VN với những ưu đãi đặc biệt về thuế quan.

Mới nhất, Công ty Xuất nhập khẩu Petec (Bộ Thương mại) đã lập chi nhánh ở Matxcơva và đã được cấp đăng ký kinh doanh. Một số ngân hàng thương mại lớn, trong đó có Ngân hàng Ngoại thương VN cũng đang xúc tiến việc chuẩn bị lập chi nhánh tại Nga để hỗ trợ các DN trong khâu thanh toán. Từ Nga, tham tán thương mại Nguyễn Chí Tâm cho biết: Một số DN của Nga bày tỏ ý định liên doanh với các DN VN sản xuất, chế biến các sản phẩm nhiệt đới như trà, nước quả cô đặc, sản xuất hàng may mặc cao cấp xuất sang EU tại nước Nga. Lý do là vì cơ sở vật chất để sản xuất Nga đang còn dư tới 90%, trong khi nếu sản xuất tại  Nga để tiêu thụ thì thuế rất thấp (thuế nhập nguyên liệu và nhập thành phẩm chênh nhau rất lớn). Tổng Công ty Da giày VN cũng đang có kế hoạch thành lập các nhà máy tại Nga, sản xuất tại Nga và bán tại Nga, vì sẽ được lợi về thuế. Trong chiến lược xuất nhập khẩu 10 năm (2001 - 2010), VN cũng đã xác định Nga là một thị trường tiềm năng. 

Sáu tháng đầu năm 2001, VN xuất sang Nga
43,8 triệu USD hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hai chiều VN - LB Nga trong sáu tháng đầu năm 2001 đạt 261,6 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2000, trong đó VN xuất khẩu sang Nga đạt 43,8 triệu USD và nhập 167,8 triệu USD. Mặt hàng tăng đáng kể là gạo tăng 100.000 tấn, cao su trên 20.000 tấn, mì sợi đạt mức kỷ lục là 14,7 triệu USD. Mỗi năm, Nga nhập 200 triệu lít nước quả; 70.000 tấn dưa chuột dầm giấm; 66.500 tấn cà chua hộp; 204.300 tấn tương cà chua, tương ớt; 138.000 tấn khoai tây, 21.200 tấn tỏi, 142.000 tấn cải bắp, 24.400 tấn dưa chuột, 380.000 tấn thịt lợn...

 Trong năm 2001, Chính phủ Nga cấp 120 học bổng cho sinh viên và thực tập sinh VN sang học tại các trường đại học của Nga. Con số này đang tăng lên khi VN và Nga ký thỏa thuận giải quyết nợ, theo đó, một phần nợ của VN đối với Nga sẽ được chuyển thành các học bổng cho sinh viên VN. Theo ước tính, trong vòng 5 năm sẽ có khoảng 8.000 sinh viên VN được nhận học bổng này. Hiện nay, ở Nga có khoảng 6.000 người VN đang theo học ở các trình độ khác nhau.                                                                                                                   Đ.H- L.Th

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo