xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày cuối năm Ất Mùi trong bệnh viện

Phóng sự ảnh: Ngọc Dung

(NLĐO)- Trong khi ở khắp các nẻo đường, góc phố người dân nô nức sắm Tết thì tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, các y bác sĩ vẫn miệt mài làm việc đến… quên cả giao thừa.

Những ngày cuối năm, tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bạch Mai, Việt Đức… số người vào khám, cấp cứu vẫn tiếp tục tăng. Dự báo hàng ngàn bệnh nhân sẽ phải ở lại đón Tết trong bệnh viện.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, TS-BS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, các khoa vẫn tổ chức khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân như ngày thường. 9 ngày nghỉ, bệnh viện huy động gần 500 y, bác sĩ trực Tết với khoảng 700 bệnh nhân nội trú ở lại ăn Tết, trong đó số lượng bệnh nhân đông nhất là ở Viện tim mạch, kế đến là khoa Nhi, khoa Huyết học, khoa Chống độc...

Bệnh viện cũng miễn phí các suất ăn trong 4 ngày Tết (từ 29 đến mùng 3 Tết). Bệnh viện cũng đã yêu cầu mở thêm 4 buồng khám tại khoa khám bệnh, chia 3-4 kíp với đầy đủ các chuyên khoa và 10 giường bệnh điều trị ban ngày, đồng thời tăng cường nhân lực cho tất cả bộ phận như sinh hóa, điện tim, X-quang...

Bác sĩ Hùng dự báo số lượng bệnh nhân nhập viện trong 9 ngày nghỉ Tết sẽ tăng hơn bởi bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển về nhiều hơn ngày thường, đó là chưa kể bệnh nhân cấp cứu do tai nạn, ngộ độc và các cấp cứu do bệnh lý, do tác động của thời tiết lạnh kéo dài…

Tại Bệnh viện Việt Đức, “điểm nóng” về các ca cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp lễ Tết, PGS-TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết dịp Tết, số ca nhập viện vì tai nạn giao thông, trong đó bệnh nhân cấp cứu tai nạn có liên quan đến lạm dụng rượu bia sẽ tăng 15%-20%. Hiện bệnh viện đã có phương án tăng thêm bác sĩ tại các khoa, phòng điều trị trong dịp Tết, đặc biệt tăng cường nhân lực cho Khoa cấp cứu - là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân.

Trong khi đó tại Bệnh viện K Trung ương - cơ sở Tân Triều, Hà Nội đã diễn ra Chương trình Xuân ấm áp - Cơm sum vầy, trao quà cho các bệnh nhân ung thư phải ở lại bệnh viện ăn Tết trong những ngày tới. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, để chia sẻ nỗi lòng với người bệnh không được sum họp cùng gia đình do bệnh tật, đồng thời thể hiện sự gắn kết của cộng đồng, phần nào giúp các bệnh nhân vơi đi nỗi nỗi nhớ quê hương, gia đình trong những ngày cuối năm phải điều trị xa nhà với rất nhiều tình thân và sự ấm cúng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tham dự, trao quà Tết cho nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K Trung ương.

Sau đây là một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi lại tại các cơ sở y tế trong những ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Mùi:

img

 


Ngày thường khu vực khám bệnh (Viện Tim mạch) luôn chật kín bệnh nhân nhưng sáng 5-2 vắng vẻ lạ thường

Ngày thường khu vực khám bệnh (Viện Tim mạch) luôn chật kín bệnh nhân nhưng sáng 5-2 vắng vẻ lạ thường

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 


Bác Đào Thanh Bình, 69 tuổi ở Hà Nội, sau khi từ TP HCM về Hà Nội ăn Tết đã phải đi kiểm tra sức khỏe vì tác động của thời tiết lạnh giá những ngày qua

Bác Đào Thanh Bình, 69 tuổi ở Hà Nội, sau khi từ TP HCM về Hà Nội ăn Tết đã phải đi kiểm tra sức khỏe vì tác động của thời tiết lạnh giá những ngày qua

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 


Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cũng được tăng cường nhân lực trong những ngày Tết để đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân

Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cũng được tăng cường nhân lực trong những ngày Tết để đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân

 


Không khí Tết cũng hiện diện khắp các khoa phòng, bệnh viện với hoa đào và quất

Không khí Tết cũng hiện diện khắp các khoa phòng, bệnh viện với hoa đào và quất

 

img

 


Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, 34 tuổi ở Nam Định, mắc bệnh hiểm nghèo tưởng như không qua khỏi, may mắn chị được chữa trị thành công. Chiều 5-2 bệnh nhân được xuất viện và được Khoa Phẫu thuật tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) trao tặng 5 triệu đồng để hỗ trợ vợ chồng chị về quê ăn Tết

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, 34 tuổi ở Nam Định, mắc bệnh hiểm nghèo tưởng như không qua khỏi, may mắn chị được chữa trị thành công. Chiều 5-2 bệnh nhân được xuất viện và được Khoa Phẫu thuật tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) trao tặng 5 triệu đồng để hỗ trợ vợ chồng chị về quê ăn Tết

 


PGS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh viện sẽ cung cấp suất ăn miễn phí (3 bữa) cho khoảng 700 bệnh nhân nội trú trong 4 ngày Tết

PGS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh viện sẽ cung cấp suất ăn miễn phí (3 bữa) cho khoảng 700 bệnh nhân nội trú trong 4 ngày Tết

 


Sáng 5-2, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã thăm, tặng quà những bệnh nhân nặng phải ăn Tết bệnh viện

Sáng 5-2, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã thăm, tặng quà những bệnh nhân nặng phải ăn Tết bệnh viện

 

img

 


Tại Khoa cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức) số bệnh nhân cấp cứu liên tục tăng, các y bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân

Tại Khoa cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức) số bệnh nhân cấp cứu liên tục tăng, các y bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân

 

img

 


Nhiều bệnh nhân nặng nhập viện ngày 5-2 buộc phải ăn Tết bệnh viện

Nhiều bệnh nhân nặng nhập viện ngày 5-2 buộc phải ăn Tết bệnh viện

 

img

Nhiều nhân viên y tế chia sẻ có những thời điểm cấp cứu bệnh nhân mà giao thừa qua lúc nào chẳng hay...

Nhiều nhân viên y tế chia sẻ có những thời điểm cấp cứu bệnh nhân mà giao thừa qua lúc nào chẳng hay...

 

img

 


Bệnh viện cũng huy động thêm cáng để vận chuyển bệnh nhân cấp cứu

Bệnh viện cũng huy động thêm cáng để vận chuyển bệnh nhân cấp cứu

 


Xe cấp cứu thường trực vể vận chuyển bệnh nhân

Xe cấp cứu thường trực vể vận chuyển bệnh nhân

 


Bệnh nhi phải ăn tết trong bệnh viện

Bệnh nhi phải ăn tết trong bệnh viện

 

 

img

 

img

 

img

 

img

 


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm hỏi bệnh nhân ung thư

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm hỏi bệnh nhân ung thư

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 


Nghệ sĩ Hán Văn Tình (trái) cũng đang điều trị bệnh ung thư

Nghệ sĩ Hán Văn Tình (trái) cũng đang điều trị bệnh ung thư

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo