Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão Peipah di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Chiều 5-11, bão Peipah vượt qua đảo Luzon vào biển Đông và sẽ là cơn bão số 6 ở biển Đông trong năm 2007. Trong 1 - 2 ngày tới, bão sẽ đi vào khu vực giữa biển Đông và sẽ mạnh lên cấp 11, cấp 12. Diễn biến của bão sẽ còn rất phức tạp, không chỉ các tỉnh Nam Trung Bộ, mà cả Nam Bộ đều có khả năng bão bị Peipah đổ bộ trực tiếp vào những ngày cuối tuần. Các tỉnh Trung Bộ (từ Quảng Bình trở vào), Tây Nguyên chưa qua khỏi đợt lũ hiện tại sẽ phải hứng chịu một đợt lũ lớn do mưa của bão số 6.
Liên quan bão Peipah, tại cảnh báo số 4 của cơ quan dự báo JTWC (Mỹ) dự báo hôm nay, 5-11, bão đổ bộ lên Philippines, do gặp chướng ngại trên đảo, sức gió giảm còn 111 km/giờ, giật 138 km/giờ. Ngày 6-11, bắt đầu rời khỏi Philippines, bão mạnh lên trở lại, đi theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ 13 km. Đến 7 giờ sáng 8-11, bão tăng cấp vòi rồng (typhoon), tâm bão gần 13,2 độ vĩ Bắc, 112,3 độ kinh Đông, chuyển hướng Tây Nam, bắt đầu ảnh hưởng vùng bờ các tỉnh phía Nam với sức gió 129 km/giờ, giật 157 km/giờ. Đến 7 giờ sáng 9-11, bão chính thức chạm bờ cực Nam Trung Bộ tới Bắc Nam Bộ, sức gió tăng lên 138 km/giờ, giật 166 km/giờ.
Bình luận (0)