Về vấn đề này, bị cáo Nguyễn Văn Lắn (Lũng “đầu bò”) cho rằng “bị cáo thừa nhận việc tổ chức cờ bạc là đúng, nhưng số tiền 1,8 tỉ đồng thu lợi bất chính mà VKS nêu ra là không chính xác vì số tiền Lắn thu thấp nhất là 1 triệu, cao nhất là 7 triệu. Đa số các bị cáo đều có chung nhận định rằng số tiền đánh bạc cũng như thu lợi bất chính mà cáo trạng truy tố là không chính xác. Về thời gian phạm tội, các luật sư cho rằng thời gian mà các bị cáo phạm tội là trước ngày 1-7-2000 nên cần phải được truy tố theo Bộ Luật Hình sự (BLHS)1985 chứ không nên xử theo BLHS 1999.
Trong thời gian chờ nghị án, các luật sư đã bày tỏ suy nghĩ của mình về phiên tòa đầu tiên thực hiện theo tinh thần cải cách tư pháp. Luật sư Đào Thị Thuận, Đoàn Luật sư TPHCM- người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Lắn, cho rằng: Tham dự phiên tòa này, các luật sư cảm thấy rất tự tin thoải mái vì không bị HĐXX ngắt lời một cách vô lý. Ngay cả đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa, dù rất quyết tâm buộc tội, nhưng cũng tôn trọng và lắng nghe ý kiến luật sư, tranh luận với nhau bằng lý lẽ để tìm ra sự thật của vụ án chứ không lấn át luật sư như ở những phiên tòa trước.
Đến 17 giờ 10 phút, do còn tranh cãi về vấn đề tài sản và phần nhân thân một số bị cáo chưa thống nhất trong lý lịch nên HĐXX quyết định sẽ tuyên án vào lúc 8 giờ sáng thứ hai, ngày 9-12.
Bình luận (0)