xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghẹn lòng lễ viếng 4 quân nhân vụ trực thăng rơi

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) - Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trung ương và TP HCM đã có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) từ sáng sớm để viếng 4 quân nhân hy sinh.

 

Sáng 30-1, Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn Không quân 370, Trung đoàn Không quân 917 cùng các ban ngành đã tổ chức lễ tang với nghi thức quân đội cho 4 quân nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng UH-1 ngày 28-1.

Hàng ngàn người đến chia buồn cùng các gia đình quân nhân
Hàng ngàn người đến chia buồn cùng các gia đình quân nhân
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (giữa) tại lê viếng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang), tại lễ viếng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẳng hoa chia buồn cùng 4 gia đình.

Đến lễ viếng có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phương Minh Hòa, Tư lệnh quân chủng Phòng không - Không quân.

Lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể TP HCM đến viếng các quân nhân
Lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể TP HCM đến viếng các quân nhân

Ngoài ra, còn có lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM… đến chia buồn.

Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải thắp hương viếng quân nhân hi sinh

Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải thắp hương tại buổi lễ

Từ sáng sớm, hàng ngàn người thân, bạn bè, đồng nghiệp xa gần đã xếp hàng đợi viếng 4 quân nhân.

img
Người thân quân nhân khóc ngất tại lễ viếng
Người thân quân nhân khóc ngất tại lễ viếng
img
Thứ trưởng Bộ quốc phòng động viên người nhà thượng tá Đỗ Văn Chính

Thứ trưởng Bộ quốc phòng động viên người nhà thượng tá Đỗ Văn Chính

Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ ngày 30-1, lễ truy điệu từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ và động quan lúc 11 giờ cùng ngày.

Theo đó, thi hài của thượng tá Trần Văn Đức và thượng tá Đỗ Văn Chính sẽ được đưa đi an táng tại huyện Củ Chi; thi hài trung úy Nguyễn Việt Cường sẽ đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa và thiếu tá Lê Hồng Quân sẽ đưa về Nghệ An theo nguyện vọng của gia đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo