Từ trước những năm 90, khi cây lúa không còn đủ sức giữ chân những người nông dân làng La Phù, nghề dệt the lụa phải nhường cho xã bạn (Vạn Phúc) vì không còn thị trường tiêu thụ, La Phù chuyển sang sản xuất kinh doanh tổng hợp: làm bún, nấu nha kẹo, đan mây tre, buôn bán... Nhưng những nghề ấy cũng chỉ tạm đủ sống. Năm 1990, một số con em của làng đang lao động tại các nước Đức, Ba Lan... liên hệ về bàn cách đưa các sản phẩm dệt len sang các nước này. Năm ấy cả làng đầu tư 100 máy dệt len, máy lại đắt khoảng từ 5 triệu đồng đến 18 triệu đồng 1 chiếc tùy loại, nên vẫn phải tích lũy vốn bằng việc sản xuất kẹo, bánh, nhưng sản phẩm là quần, áo, mũ, bít tất len dệt ra đến đâu là tiêu thụ hết sạch. Thấy thị trường và các bạn hàng trong, ngoài nước chấp nhận, nhân dân La Phù chuyển hướng sang phát triển nghề dệt len. Cả làng đổ dồn vào nghề dệt, mạnh dạn đầu tư vay vốn để mua sắm các thiết bị máy móc. Ông Nguyễn Công Quý - Bí thư Đảng ủy xã - cho biết: “1.400/1.800 hộ dệt, 200 hộ tiếp tục sản xuất bánh kẹo, những hộ còn lại làm các khâu dịch vụ như vận chuyển hàng, thu mua... Hiện nay La Phù có 7.000 máy dệt nhiều loại, trong đó có 40 máy thêu vi tính, 20 giàn máy sản xuất bao bì, mỗi một giàn máy trị giá hàng tỉ đồng; 3.000 máy hoàn thiện sản phẩm như máy khâu, máy vắt sổ, máy đè, máy gấu”. Cả làng như một cụm công xưởng lớn với 3.000 lao động tại địa phương.
Hàng ngày La Phù còn đón nhận hơn 4.000 người từ các xã, huyện bạn đến làm thuê. Ngoài ra số lao động nhận gia công hàng cho La Phù ở các huyện trong tỉnh, ngoài tỉnh tới 15.000 đến 20.000 người. Tiền công trả theo mức khoán sản phẩm, mỗi ngày một lao động được khoảng 20.000 đến 25.000 đồng. Cùng với số người đến trực tiếp làm, còn khoảng 5.000 hộ từ nơi khác (bỏ vốn ra tự mua máy móc) đến nhận hàng về dệt thuê. Tính ra mỗi năm La Phù nhận về 5.000 tấn len để sản xuất.
Các “ông chủ, bà chủ” ở làng nghề La Phù như Minh Phương, Đức Cường... là những người năng động có vốn, kiến thức, kinh nghiệm. Nhờ họ, công nghệ mới thiết bị hiện đại như máy thêu vi tính, máy dệt vi tính được đưa vào sử dụng làm tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Đến nay La Phù có 12 Công ty TNHH, hơn 20 tổ hợp sản xuất. Ông Nguyễn Công Quý: “Năm 2001, tổng doanh số bán ra thu được 221 tỉ đồng, trong đó xuất khẩu 170 tỉ đồng với 19 triệu sản phẩm len các loại có mặt ở các nước Đông và Tây Âu”. Làm giàu cho mình, có việc làm cho bạn, những người thợ tiểu thủ công nghiệp La Phù còn đóng góp cho Nhà nước mỗi năm 1,5 tỉ đồng tiền thuế, hơn 1 tỉ đồng tiền điện, hơn 1 tỉ đồng tiền điện thoại. Đến La Phù hôm nay không thiếu biệt thự, cả làng như phố, như công xưởng với gần 10.000 máy sản xuất, gần 1.000 máy điện thoại, hơn 50 xe vận tải, xe cơ giới các loại rầm rập nối đuôi nhau chở hàng chạy ngày đêm.
Bình luận (0)