xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người lớn tắc trách, trẻ em tử nạn

Bài và ảnh: Hải Vũ

Nhiều trẻ em chết đuối thương tâm trong thời gian qua bởi các hố công trình xây dựng thi công dang dở nhưng không rào chắn và gắn biển cảnh báo để mọi người đề phòng

Cái chết của 2 anh em Trần Thành Trung (học sinh lớp 5A), Trần Thu Hương (học sinh lớp 1C) và em họ Trần Việt Hưng (học sinh lớp 4C) vào chiều 29-5 một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động tình trạng đuối nước thương tâm của rất nhiều trẻ em trong thời gian qua.

Sáng 30-5, tại xóm 3, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, không khí tang thương bao trùm. Căn nhà nhỏ của gia đình chị Phan Thị Giang (SN 1976) và anh Trần Văn Thành (SN 1975), bố mẹ của 2 cháu Trung và Hương, đông chật người đến chia buồn. Từ lúc nhận được hung tin 2 con mất, chị Giang lúc nào cũng muốn chết cùng các con.

Hồ nước nơi 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm
Hồ nước nơi 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Cạnh nhà anh Thành là gia đình người em trai - Trần Văn Hùng (SN 1981) và vợ là chị Vũ Thị Hà (SN 1980), bố mẹ cháu Trần Việt Hưng. Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Hùng phải gửi con cho bà nội để ra Hà Nội làm ăn. Nghe hung tin, hai vợ chồng vội vã trở về. “Cũng tại bố mẹ cả, không đi làm xa thì chắc con không chết oan uổng như vậy” - anh Hùng tự trách.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn trên là hồ nước rộng khoảng 500 m2, sâu khoảng 1,5 m, thành hồ rất dốc. Đây là hồ thuộc công trình cấp nước do xã Diễn Quảng làm chủ đầu tư, Công ty CP Đại Việt (trụ sở ở TP Vinh) thi công. Ông Phan Huy Ngân, Chủ tịch UBND xã Diễn Quảng, cho biết: “Công trình hiện đang thi công dang dở do thiếu nguồn vốn đối ứng của xã. Hồ nước này không được công ty thi công lắp rào chắn”. Trao đổi về vụ việc, đại diện Công ty CP Đại Việt thừa nhận để xảy ra sự việc đáng tiếc trên một phần có lỗi của công ty. Sáng 30-5, công ty đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Trong ngày 29-5, tại Nghệ An, ngoài vụ đuối nước thương tâm trên, một vụ tai nạn đuối nước khác cũng xảy ra làm chết 2 học sinh. Ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, thừa nhận: “Hè đến, nguy cơ trẻ đuối nước ở Nghệ An rất lớn. Để hạn chế tình trạng trên thì phải dạy cho các em kỹ năng bơi lội. Thế nhưng, hiện tại do cơ sở vật chất ở các trường thiếu nên việc dạy bơi chỉ là lý thuyết”.

Một nữ sinh chết khi tắm suối

Công an xã Hưng Phước, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước vào chiều 29-5. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Chúc, học sinh lớp 12A7 Trường THPT Thanh Hòa ở huyện Bù Đốp.

Trưa cùng ngày, Chúc cùng các bạn trong lớp tổ chức liên hoan chia tay cuối cấp để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới tại nhà một bạn ở trong khu vực lòng hồ thủy điện Cần Đơn (xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập). Đến khoảng 15 giờ, cả nhóm bạn rủ nhau xuống lòng hồ thủy điện tắm. Khi đang tắm thì Chúc bị trượt chân rớt vào vùng nước sâu. Thấy vậy, một số bạn nam lao tới cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau, Chúc mới được đưa lên bờ sơ cấp cứu và đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp nhưng đã không qua khỏi.

H.Hải

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo