Trước đó ngày 5-8, bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận ông Đinh Tà Với trong tình trạng luôn sợ hãi, ú ớ không nói được, không ăn uống, râu tóc dài khác thường. Các thầy thuốc đã phải đặt ống truyền thẳng thức ăn vào dạ dày, đến sáng qua bệnh nhân đã dần hồi phục, bắt đầu ăn uống.
Được biết ông Với bỏ nhà đi từ năm 1999 không rõ tung tích, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Đến cuối tháng 7 vừa qua, dân làng lên núi Tà Cơm làm nương rẫy liên tục bị một người râu tóc dài tấn công, rượt đuổi. Đầu tháng 8, thôn Tà Cơm cử 6 thanh niên lên núi đưa được "người rừng" trở về nhà.
Bình luận (0)