Cùng trò chuyện với các bạn sinh viên trong buổi tối ngày hôm ấy còn có Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Cty máy tính Nguyễn Hoàng, Lê Châu Tuấn - Tổng Giám đốc Cty cổ phần liên kết doanh nhân Elink.
Thành công của người thành công
Câu hỏi “Thành công là gì?” đưa ra đầu chương trình được sự hưởng ứng hết sức nồng nhiệt của sinh viên trong khán phòng.
Quỳnh Nhi (SV khoa tiếng Nhật – ĐH Huflit) đưa ra khái niệm: “Thành công là chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất”. Rất nhiều bạn có mặt cùng chung ý kiến: “Thành công là đạt được mục tiêu mình đặt ra”.
Anh Hoàng Quốc Việt - Người đột phá với việc mở bệnh viện máy tính, cũng là chủ nhân cà phê V3 - chia sẻ: “Hạnh phúc nghĩa là giúp người khác được hạnh phúc. Thành công đối với tôi cũng tương tự thế, nghĩa là giúp đỡ mọi người thành công”.
Thomas Murell cũng đồng ý kiến khi chia sẻ về thành công của bản thân mình: “Trước đây, tôi liên tục thất bại bởi vì chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân mình. Sau này, tôi rút ra rằng: Phải làm sao hóa giải được vấn đề khó khăn của người khác, giải quyết cho họ thì thành công sẽ đến với mình. Bởi thế, tôi luôn cố gắng tạo sự thay đổi với những người đã, đang và sẽ gặp trong cuộc đời mình”.
Thomas Murell kể lại câu chuyện khi bắt đầu vào nghề cười ra nước mắt: Lần đầu tiên phỏng vấn một người trên radio, anh quên nhấn nút thu âm. Từ đó, ông học được sự xấu hổ và quyết tâm không lặp lại bất kỳ sai lầm ngớ ngẩn thế nữa.
Rời tập đoàn truyền thông ABC, Murell bỏ ra 3 năm và 300.000USD xây dựng chương trình riêng cho mình và… thất bại. Cũng từ đó, ông thay đổi hướng đi bằng cách giúp đỡ những người trong truyền thông, tạo quan hệ với họ và giúp họ thành đạt. Bây giờ thì ông đã... thành công.
Sinh viên với con đường dẫn đến thành công
Mục đích quan trọng nhất của buổi gặp mặt là giúp cho sinh viên chuẩn bị hành trang để thành công trên đường đời. Các vị khách mời đã ngồi bàn bạc để đưa ra một sơ đồ cần thiết cho sự thành công, giúp sinh viên nhanh chóng bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
Ông Lê Châu Tuấn hứa sẽ giang rộng vòng tay đón các bạn sinh viên về Elink đào tạo và giúp đỡ. Anh Hoàng Quốc Việt còn sôi nổi hơn: “Tại sao các bạn mơ ước mà không dám làm. Tôi dám cá rằng chỉ cần bạn có một đề án khởi nghiệp, đưa lên và thuyết phục được tôi, tôi sẽ rất sẵn lòng tài trợ tiền vốn cho các bạn”.
Trả lời Tiền phong sau buổi trao đổi, Thomas Murell thú nhận: “Sinh viên Úc không có khát vọng ham học hỏi mãnh liệt, mong muốn thành công và chịu khó bằng sinh viên ở đất nước các bạn.
Cách đặt câu hỏi của các bạn tối nay thể hiện trình độ, sự quan tâm tới đề tài, rất thông minh. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào một tương lai sáng chói của Việt Nam thông qua những người lãnh đạo tương lai này”.
Một điều bất ngờ là buổi trao đổi hết sức quý giá này phát sinh ngoài dự kiến. Thomas Murell lưu lại Việt Nam từ ngày 1/12 – 8/12 theo lời mời của Lãnh sự quán Úc và Cty Elink. Nhưng chương trình của ông là trao đổi với các chủ doanh nghiệp và giám đốc tại Việt Nam.
Trước sự nhiệt tình của các sinh viên Việt Nam, ông đã đồng ý một buổi gặp gỡ thân mật tại cà phê V3 trước đó… 2 ngày. Để học hỏi sự thành công, sinh viên Việt Nam đã rỉ tai nhau đến đây chật kín.
|
Cty 8M Media & Communication cung cấp các giải pháp, lối ra về truyền thông và thông tin liên lạc cho Top 500 Cty. Thomas Murell là tác giả của cuốn sách China Media - đạo đức của sự uy thế, phỏng vấn điểm đặc trưng của 10 nhân vật truyền thông, phóng viên… nổi tiếng nhất châu Á. Trước khi thiết lập 8M, Thomas đã có sự nghiệp xuất sắc trong 12 năm làm việc tại Tập đoàn phát thanh Úc (ABC). Ông từng đoạt giải thưởng phát thanh quốc gia và trong năm 1998 được huân chương của Nữ hoàng Elizabeth II. Năm 1999, T. Murell đoạt giải thưởng uy tín Vincent Fairfax Fellowship. Ở Úc, Thomas nổi tiếng là người sôi nổi và được tín nhiệm vào bậc nhất của Hiệp hội Phát thanh viên Quốc gia. Tạp chí BRW từng gọi ông là “người tích cực vận dụng tính sáng tạo như một vũ khí cạnh tranh”. (Theo 8mmedia.com) |
Bình luận (0)