Năng lượng này chỉ đủ làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, không thể tự cháy quần áo hay bộ phận nào đó của cơ thể. Nếu trong máu có lượng hóa chất đủ để thành hiện tượng bốc khói thì cũng với nồng độ đó, bệnh nhân T. không thể sống được.
Như vậy, có thể khẳng định nguyên nhân gây cháy không thể xuất phát từ bên trong cơ thể. Dưới góc độ vật lý học, chỉ có thể lý giải hiện tượng bệnh nhân T. bị nóng ran trên đỉnh đầu và tổn thương da là do một chất dễ cháy ở môi trường bên ngoài như axít, phốt-pho... Ông Khải lưu ý, các nhà khoa học nghe chuyện này hoàn toàn qua mô tả chứ chưa được chứng kiến trực tiếp. Ngay cả trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, hiện tượng này cũng không xảy ra, nếu muốn khẳng định thực hư của hiện tượng này cứ để bệnh nhân điều trị thêm vài tuần để sự việc được rõ ràng.
Bình luận (0)