Cũng theo gia đình ông Thân, qua các lần thương thảo, gia đình đã yêu cầu đơn vị nhận tháo dỡ là Công ty Dịch vụ Công ích quận 3 chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sự cố xảy ra trong quá trình tháo dỡ nhà, đồng thời mua bảo hiểm, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho các hộ dân xung quanh và người đi đường... Dự kiến thời gian tháo dỡ 8 tầng lầu là 45 ngày, kinh phí hơn 100 triệu đồng.
Đến nay, chủ nhà số 209 Phạm Ngũ Lão, quận 1 (khách sạn Mai Phai) vẫn đang tiếp tục tháo dỡ các trang thiết bị được lắp đặt trong 2 tầng lầu xây dựng sai phép.
Trước đó, ngày 29-5, các cơ quan hữu quan quận 4 đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ căn nhà không số trên đường Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4 do san lấp kênh rạch và xây dựng không phép.
Bình luận (0)